Tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 15-3, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với UBND huyện Chư Pưh tổ chức lễ phát động cao điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trong thanh thiếu-niên người dân tộc thiểu số.
Tham gia lễ phát động có đại diện các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; đại diện các đơn vị: Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải, Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái (Sở Giao thông-Vận tải), đại diện Chi cục Quản lý Đường bộ III.4 (Cục Quản lý Đường bộ III) cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện Chư Pưh. Đặc biệt, buổi lễ có sự tham gia của gần 130 thanh niên người dân tộc thiểu số, đoàn viên, thanh niên, người có uy tín và lực lượng tham gia trong các tổ tự quản ở cơ sở thuộc các xã, thị trấn của huyện Chư Pưh.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, đại diện chính quyền địa phương đã khái quát diễn biến tình trạng vi phạm trật tự ATGT xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong thanh-thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó đề cập các giải pháp, nhiệm vụ cho các cấp, ngành, lực lượng và bản thân mỗi người tham gia giao thông trong thời gian đến để góp phần kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông.

Đại diện các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho thanh niên huyện Chư Pưh. Ảnh Lê Hòa
Đại diện các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho thanh niên huyện Chư Pưh. Ảnh: Lê Hòa
Nhân dịp này, đại diện Sở Giao thông-Vận tải đã ký kết với UBND huyện Chư Pưh về phối hợp triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, xe máy kéo nhỏ. Ban ATGT tỉnh đã trao tặng 200 mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng cho cán bộ cấp cơ sở, người có uy tín, đoàn viên, thanh niên.
Sau lễ phát động, các đại biểu đã tổ chức diễu hành tuyên truyền về ATGT dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Chư Pưh.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.