Tuy Phước: 13,5 ha đất sản xuất nông nghiệp bị bỏ hoang đến bao giờ ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn 2 năm qua, 13,5 ha đất sản xuất nông nghiệp tại cánh đồng Tứ Niên (thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) đã bị bỏ hoang. Trong khi đó, nguyện vọng của đông đảo người dân địa phương việc chuyển diện tích đất trên từ đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản vẫn chưa được ngành chức năng xem xét.

Theo quy hoạch, 13,5 ha tại cánh đồng Tứ Niên được sử dụng vào mục đích sản xuất lúa. Tuy nhiên, khoảng 2 - 3 năm gần đây, do điều kiện địa hình và thời tiết không thuận lợi, toàn bộ diện tích trên bị nhiễm phèn, mặn rất nặng. Việc dùng nước ngọt để thau chua, rửa mặn không hiệu quả nên vụ sản xuất nào người nông dân cũng rơi vào tình cảnh thua lỗ. Mệt mỏi với tình trạng “có làm mà không có ăn” nên dù biết là lãng phí và rất cần đất để canh tác nhưng người dân địa phương đành bỏ hoang, các loại cỏ dại, cói, lác… mọc um tùm. Cánh đồng mênh mông, rộng lớn giờ chỉ được một số người dân địa phương tận dụng vào việc… chăn thả vịt.

Do không thể đưa vào sản xuất, hiện toàn bộ cánh đồng Tứ Niên phải bỏ hoang.
Do không thể đưa vào sản xuất, hiện toàn bộ cánh đồng Tứ Niên phải bỏ hoang.

Đất đồng Tứ Niên không canh tác nhưng để chống hiện tượng xâm nhập mặn, năm nào xã Phước Hòa cũng phải đầu tư gần 100 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp đê ngăn mặn đồng Tứ Niên. Theo ông Phan Trần Phú, Trưởng thôn Huỳnh Giản Bắc -  Ban nhân dân thôn nhiều lần tổ chức họp dân để lấy ý kiến đặng có căn cứ kiến nghị xã Phước Hòa đề nghị UBND huyện Tuy Phước và ngành chức năng liên quan xem xét phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất lúa sang nuôi trồng thủy sản. Dân đồng tình và thống nhất cao nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Còn theo ông Huỳnh Thanh Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hòa: Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo bằng văn bản để UBND huyện Tuy Phước biết và cho chủ trương giải quyết. Tuy nhiên đến nay, UBND huyện và các ban, ngành liên quan chưa đưa ra hướng xử lý. Cánh đồng Tứ Niên rộng 13,5 ha bị bỏ hoang, gây lãng phí đất rất lớn. Chúng tôi rất xót. Về mặt địa phương, chúng tôi mong UBND huyện và các sở, ngành xem xét, đưa ra phương án giải quyết hiệu quả để nhân dân địa phương sớm đưa diện tích đất tại khu vực này vào sản xuất, canh tác”.

CÔNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

null