Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh xung kích hướng về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2024, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng người dân.

tuoi-tre-luc-luong-vu-trang-tinh-xung-kich-huong-ve-co-so-bg.jpg
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang huyện Chư Prông tham gia giúp đỡ sửa chữa khuôn viên UBND xã Ia Púch. Ảnh: V.H

Thượng tá Dương Quang Tân-Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Năm 2024, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hướng về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí trách nhiệm cũng như khát vọng của tuổi trẻ đối với xã hội.

Theo đó, các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của LLVT tỉnh tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực mà người dân quan tâm. Dịp Tết Nguyên đán 2024, các cơ quan, đơn vị giao cho lực lượng đoàn viên, thanh niên tổ chức thăm hỏi, tặng 45 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 22,5 triệu đồng.

Tuổi trẻ LLVT tỉnh còn giao lưu văn hóa-văn nghệ với tổ chức Đoàn ở địa phương; tổ chức tất niên, giao lưu, tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 52 triệu đồng.

Trong năm, 100% tổ chức Đoàn đều phát động phong trào thi đua với chủ đề “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Cùng với đó, 100% đoàn viên, thanh niên đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện nhiều mô hình như: “Chi Đoàn không có đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Chi Đoàn không có đoàn viên, thanh niên hút thuốc lá”; mô hình “Đôi bạn cùng tiến”...

Một trong những điển hình tiêu biểu của tuổi trẻ LLVT tỉnh là Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn 991. Thiếu tá Đỗ Duy Cảnh-Bí thư Liên chi Đoàn Tiểu đoàn Bộ binh 50-cho biết: Thời gian qua, các hoạt động của tuổi trẻ đơn vị tập trung hướng về cơ sở. Chúng tôi đã huy động hơn 200 ngày công để giúp người dân trên địa bàn biên giới dọn vệ sinh, làm kênh mương nội đồng, cải tạo vườn tạp…

Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị cũng sửa chữa công trình máy lọc nước uống tại nhà ăn của đơn vị. Phát động phong trào mỗi đoàn viên trồng 3 cây xanh hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; tu sửa công trình đường cây xanh, khu vui chơi thanh niên, công trình “Hồ cá thanh niên”…

Vai trò, vị trí của tuổi trẻ LLVT tỉnh đã được khẳng định thông qua các hoạt động hướng về cộng đồng với phương châm “Làm những gì tốt nhất, giúp những việc dân cần”.

Theo đó, năm 2024, tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương tổ chức cho 610 đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ nơi đơn vị đóng quân vào Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7).

2vh.jpg
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Huyện Đức Cơ tham gia trồng cây xanh. Ảnh: V.H

Ngoài ra còn thành lập các đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với số tiền gần 120 triệu đồng. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024, đoàn viên, thanh niên LLVT tỉnh tham gia gần 1 ngàn ngày công để giúp người dân nạo vét 5,6 km kênh mương, chăm sóc 700 cây cà phê, tu sửa 1 ngôi nhà, san lấp 10 ngàn m2 đất để trồng lúa, tổng dọn vệ sinh 1.800 m2 khuôn viên nhà văn hóa, trường học...

Thượng tá Dương Quang Tân cho biết thêm: Năm 2024, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Những công trình, phần việc mà tuổi trẻ LLVT tỉnh thực hiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương, đặc biệt là khu vực biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.