Tuổi trẻ Kông Chro làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Học tập và làm theo Bác, nhiều thanh niên dân tộc Bahnar ở huyện Kông Chro đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều việc làm thiết thực hướng về cộng đồng.
Chị Đinh Thị Nguyên-Bí thư Đoàn xã Ya Ma là một trong 90 người vinh dự được tuyên dương là đảng viên trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2020. Ghi nhớ lời dạy của Bác về bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc, chị Nguyên luôn trăn trở trước việc các giá trị văn hóa dân tộc Bahnar đang có nguy cơ bị mai một. Năm 2015, về làm công tác Đoàn tại xã Ya Ma, chị quyết định kêu gọi, tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) chung tay bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Trên cương vị là Bí thư Đoàn xã, chị đã lồng ghép những trò chơi dân gian như: đi cà kheo, nhảy sạp… vào các buổi sinh hoạt Đoàn; thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề để ĐVTN hiểu hơn về các giá trị văn hóa của dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu… “Mình là người Bahnar nên rất muốn cùng ĐVTN làm sống dậy văn hóa dân tộc, lưu truyền mãi về sau. Đoàn xã Ya Ma có 122 đoàn viên (100% là người Bahnar) đều rất hào hứng với các chương trình văn hóa, văn nghệ và say mê tìm hiểu, học hỏi tiếng chiêng, bài xoang của dân tộc mình”-chị Nguyên cho biết.  
Huyện Đoàn Kông Chro trao “Nhà nhân ái” cho hộ gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.D
Huyện Đoàn Kông Chro trao “Nhà nhân ái” cho hộ gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.D
Hiện nay, mỗi làng của xã Ya Ma đều có 2 đội cồng chiêng gồm đội cồng chiêng “nhí” và đội cồng chiêng thanh-thiếu niên. Trong đó, đội cồng chiêng thanh-thiếu niên duy trì tập luyện thường xuyên và luôn sẵn sàng tham gia các sự kiện do địa phương tổ chức. Nhờ sự quan tâm động viên của Bí thư Đoàn xã Đinh Thị Nguyên, đến nay, 100% thanh niên trong xã đã biết đánh cồng chiêng. Việc truyền dạy cồng chiêng được thực hiện theo phương pháp người biết nhiều chỉ dạy cho người biết ít hoặc người không biết; các đội nhóm trình diễn và góp ý cho nhau để ngày càng hoàn thiện hơn. Nhiều năm liền, đội cồng chiêng của xã luôn giành được giải cao trong các cuộc thi. Đặc biệt, đội cồng chiêng thanh niên xã Ya Ma đã đạt giải A phần thi trình diễn cồng chiêng; giải B diễn tấu nhạc cụ dân tộc và giải A hát dân ca tại Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc thanh-thiếu niên toàn tỉnh lần thứ IV-2019.
Với người dân tổ dân phố Plei Ktoh (thị trấn Kông Chro), cái tên Đinh Văn Hlinh (SN 1990) đã trở nên quen thuộc. Anh hiện là Bí thư chi đoàn tổ dân phố Plei Ktoh. Ngoài việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đảng viên, anh Hlinh còn là một cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo, 3 năm liền được Huyện Đoàn khen thưởng. Năm 2014, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về địa phương và cống hiến cho công tác Đoàn. Chi đoàn tổ dân phố Plei Ktoh có 40 ĐVTN, trong đó có khoảng 70% là người dân tộc Bahnar. Với đặc thù đó, anh Hlinh đã tìm ra phương pháp cụ thể để hướng ĐVTN vào các hoạt động cộng đồng cũng như nỗ lực vươn lên thoát nghèo.
Anh Đinh Văn Hlinh (bên trái ảnh) làm một trong những thanh niên trẻ tiêu biểu của huyện Kông Chro. Ảnh: T.D
Anh Đinh Văn Hlinh (bên trái ảnh) làm một trong những thanh niên trẻ tiêu biểu của huyện Kông Chro. Ảnh: T.D
“Từ điều kiện thực tế của mình, tôi đã xác định phải gắn bó với sản xuất nông nghiệp, vừa phù hợp với bản thân, vừa phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Tôi phải làm giỏi thì thanh niên trong làng mới nghe theo và làm theo”-anh Hlinh bày tỏ. Theo đó, năm 2015, anh quyết định vay vốn mua trâu, bò về nuôi và trồng mì. Sau nhiều năm nỗ lực vượt khó, đến nay, anh đã sở hữu gần 20 con trâu, bò, 6 ha mì, bắp và 2 ha cỏ nuôi bò; thu nhập bình quân hơn 150 triệu đồng/năm. Anh Hlinh chia sẻ: “Điều phấn khởi nhất là ĐVTN đã làm theo hướng dẫn của tôi. Thanh niên trong làng giờ đã biết hỗ trợ nhau làm kinh tế, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Chi đoàn không còn ĐVTN nào thuộc diện hộ nghèo nữa”.  
Trao đổi với P.V, anh Đinh Văn Súy-Bí thư Huyện Đoàn Kông Chro-cho biết: “Qua phong trào “Tuổi trẻ Kông Chro học tập và làm theo lời Bác” đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu là người dân tộc thiểu số có cách làm hay, sáng tạo. Dù ở cương vị nào, các ĐVTN cũng cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời để lại phần việc tốt đẹp, ý nghĩa cho cộng đồng, địa phương, là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.