Tuổi trẻ Kbang xung kích vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng nhiều công trình và phần việc cụ thể, tuổi trẻ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã có những đóng góp thiết thực, đem lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Hỗ trợ thanh-thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

Gia đình em Đinh Chung (lớp 4, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong) thuộc diện hộ cận nghèo, nhà cửa chật hẹp, xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, đầu tháng 9-2020, Huyện Đoàn Kbang đã xuất kinh phí hơn 30 triệu đồng và hỗ trợ hàng chục ngày công giúp gia đình em xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ”. Ngôi nhà có 2 gian với tổng diện tích 42 m2, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch men.

Chung hồ hởi nói: Có nhà mới, bố mẹ em không phải lo lắng về chỗ ở. Từ nay, em sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để không phụ lòng mong đợi của cha mẹ, thầy cô và các anh chị đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Đoàn viên, thanh niên huyện Kbang giúp người dân xã Krong xây nhà. Ảnh: Ngọc Minh
Đoàn viên, thanh niên huyện Kbang giúp người dân xã Krong xây dựng nhà ở. Ảnh: Ngọc Minh


Lấy nhau năm 2016 rồi ra ở riêng, vợ chồng anh Đinh Bíp (thôn 1, xã Đak Smar) không có việc làm ổn định, ruộng rẫy ít. Cuộc sống của vợ chồng anh càng trở nên khó khăn hơn khi đứa con ra đời. Ngôi nhà của gia đình cũng đã xuống cấp mà không có tiền sửa chữa. Chia sẻ với khó khăn đó, đầu năm 2020, Đoàn xã Đak Smar vận động ĐVTN và các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng ngôi nhà rộng 40 m2 và công trình phụ cho gia đình anh Bíp.

Đoàn xã Đak Smar cũng giới thiệu việc làm cho vợ chồng anh Bíp tại Công ty Thảo Nguyên Xanh Kbang với mức lương 3,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, gia đình anh Bíp còn được các cấp chính quyền tặng cặp dê sinh sản, phân bón, giống cây trồng... “Đây là nguồn động lực để gia đình tôi vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”-anh Bíp bày tỏ.

Theo anh Nguyễn Ngọc Hải-Bí thư Đoàn xã Đak Smar, toàn xã có 150 ĐVTN sinh hoạt tại 3 chi đoàn, trong đó 12 ĐVTN thuộc diện hộ nghèo. Nhằm giúp đỡ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, hàng năm, Đoàn xã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể như giới thiệu việc làm, vận động ĐVTN tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học vào trồng trọt, chăn nuôi, mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất.

Tình nguyện vì cộng đồng

Với tinh thần nhiệt huyết vì cộng đồng, năm 2020, ĐVTN huyện Kbang đã tham gia phát cỏ 2,5 km đường làng, làm 100 m hàng rào; tặng 79 suất quà cho các em học sinh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng; khám bệnh cho 100 người dân. Thông qua Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, Huyện Đoàn đã hỗ trợ phân bón, xây chuồng bò, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, xây bồn hoa tại các trường học với tổng kinh phí 38 triệu đồng.

Hưởng ứng việc xây dựng Bia di tích lịch sử cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai tại xã Krong, ĐVTN trên địa bàn huyện đã đóng góp gần 14 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức Đoàn còn triển khai chương trình “Xuân tình nguyện” và “Ấm áp mùa đông” tại các làng đặc biệt khó khăn; vận động hơn 350 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện; thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Kbang chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Đoàn viên-thanh niên huyện Kbang tham gia vệ sinh, dọn dẹp, nạo vét kênh mương ở khu dân cư. Ảnh Ngọc Minh.JPG
Đoàn viên, thanh niên huyện Kbang tham gia dọn dẹp vệ sinh ở khu dân cư. Ảnh: Ngọc Minh


Đặc biệt, thiết thực chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn đã thực hiện 34 công trình, phần việc như dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, khuôn viên Nhà lưu niệm Anh hùng Núp, Nghĩa trang Liệt sĩ… thu hút 2.500 lượt ĐVTN tham gia. Ngoài ra, Huyện Đoàn phối hợp với Sư đoàn Bộ binh 2 và Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) hỗ trợ di dời 26 nhà ở, chỉnh trang 3 nhà văn hóa, phát dọn hành lang giao thông, đào 27 hố vệ sinh trên địa bàn các xã Đak Rong, Kon Pne và Đak Smar.

Anh Trần Đình Lập-Bí thư Huyện Đoàn-cho biết: Các hoạt động tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ Kbang đã góp phần giáo dục, định hướng để mỗi ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đồng thời, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp.

“Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội. Chú trọng các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn tại địa bàn. Xây dựng các đội hình chuyên hoạt động tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nhất là trong các đợt hoạt động cao điểm như: Tháng Thanh niên, chiến dịch “Tình nguyện mùa đông”, Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”-anh Lập thông tin.
 

 NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.