Tuổi trẻ Gia Lai thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), tối ngày 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Đoàn thành niên tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội, Cục chính trị Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Hội cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tham dự có hơn 1.400 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và người dân trên địa bàn.

 Những ngọn nến tri ân được thắp sáng khắp các phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: N.T
Những ngọn nến tri ân được thắp sáng khắp các phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: N.T

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, đoàn viên thanh niên đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Những ngọn nến tri ân đã được thế hệ trẻ tỉnh Gia Lai thắp lên khắp các phần mộ các anh hùng liệt sĩ để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thượng sĩ Trần Anh Nam- Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Gia Lai, xúc động- bày tỏ: “Em may mắn được sinh ra trong thời bình, em cảm thấy hạnh phúc và biết ơn các anh hùng đã ngã xuống giành độc lập tự do cho đất nước. Là người trẻ em sẽ cố gắng, phấn đấu học tập, rèn luyện, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng, vượt mọi khó khăn, thử thách bước tiếp con đường cách mạng, xây dựng đất nước giàu mạnh”.

Đoàn viên thanh niên Thị đoàn An Khê thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã An Khê.
Đoàn viên thanh niên Thị Đoàn An Khê thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê. Ảnh:N.M



Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê (Thị xã An Khê, Gia Lai), Thị đoàn An Khê long trọng tổ chức đêm thắp nến tri ân và chương trình văn nghệ với chủ đề “Còn mãi với thời gian”. Hơn 900 đoàn viên, thanh niên đến từ các tổ chức đoàn trực thuộc và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn: Lữ đoàn Pháo binh 368, Công ty 145, Sư đoàn Bộ binh 2 và Đội phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê cùng Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã cùng đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương lên lễ đài, thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ.

Chị Trần Thị Mỹ Trân-Đoàn thanh niên xã Song An (Thị xã An Khê) chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi tham gia thắp nến tri ân. Nghĩa trang hôm nay thật lung linh ấm cúng. Mỗi ngọn nến thắp lên thể hiện lòng tri ân của thế hệ trẻ chúng tôi đối với cha anh đã ngã xuống vì nên độc lập của Tổ quốc. Là một giáo viên mầm non tôi thường kể chuyện về Bác Hồ, các chú Bộ đội cho học sinh nghe, dạy các em hát bài hát Quốc ca...để các em học sinh cũng như bản thân tôi luôn nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Tuổi trẻ Công an tỉnh thắp nến tri ân các phần mộ liệt sĩ
Tuổi trẻ Công an tỉnh thắp nến tri ân các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: N.T



Thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng và biết ơn những cống hiến lớn lao, sự hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai hôm nay đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu nhi qua các diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt truyền thống, hành trình đến địa chỉ đỏ, tuyên truyền các tấm gương anh hùng trẻ tuổi trong kháng chiến và giai đoạn hiện nay. Đồng thời, triển khai nhiều công trình, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương bệnh binh...

Chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, cho biết: “Thông qua lễ tri ân thế hệ trẻ biết được sự hy sinh mất mát, mong muốn thế hệ trẻ toàn tỉnh sẽ có sự học tập, phấn đấu hết mình, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động, tình nguyện sáng tạo trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc, để xứng đáng với những gì cha ông đã để lại”.

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Gia Lai trong nhiều năm qua nhằm thể hiện sự biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nhắc nhở trách nhiệm đến thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGỌC THU-NGỌC MINH
 

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).