Tuổi trẻ Công an Chư Pah tình nguyện vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh thực hiện tốt công việc chuyên môn, tuổi trẻ Công an huyện Chư Pah còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng dân.
Đoàn thanh niên Công an huyện Chư Pah tặng quà cho các hộ khó khăn. Ảnh: H.T
Đoàn thanh niên Công an huyện Chư Pah tặng quà cho các hộ khó khăn. Ảnh: H.T
Những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an huyện Chư Pah luôn chú trọng xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng dân thông qua các phong trào, hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Đơn cử như năm 2018, bên cạnh tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người nghèo, học sinh vượt khó học tốt…, đơn vị còn tặng gần 150 mũ bảo hiểm cho học sinh, gia đình chính sách và các chi đoàn trực thuộc Huyện Đoàn. Tổng kinh phí cho hoạt động này khoảng 180 triệu đồng, trong đó Đoàn Thanh niên Công an huyện hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại là từ các doanh nghiệp, đơn vị khác. Riêng trong Tháng Thanh niên năm nay, đơn vị phối hợp với Đoàn xã Chư Jôr làm sân chơi cho học sinh tại Trường Mầm non Chư Jôr; phối hợp cùng Đoàn xã Ia Ka xây dựng nhà tình nghĩa cho 1 gia đình đoàn viên khó khăn về nhà ở tại làng Mrông Yố 1; phối hợp với Huyện Đoàn Chư Pah, Đoàn thị trấn Ya Ly, Đoàn trường THPT Ya Ly làm 1 sân bóng chuyền cho nhân dân, thanh niên làng Mun (thị trấn Ya Ly); tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ, phòng-chống ma túy và tặng 10 mũ bảo hiểm cho học sinh tại Trường THPT Ya Ly; phân công 15 cán bộ, đoàn viên, thanh niên xuống xã Hà Tây làm chứng minh nhân dân cho người dân.
Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Pah thường xuyên phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Ảnh: Hồng Thi
Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Pah thường xuyên phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Ảnh: Hồng Thi


Anh Rơ Châm Mruých-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pah: Đoàn cơ sở Công an huyện là một điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện. Không chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao, Đoàn cơ sở Công an huyện còn chủ động thực hiện có hiệu quả những phong trào, chương trình tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội. Với những kết quả ấy, hàng năm, Đoàn cơ sở Công an huyện đều được Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn tuyên dương và khen thưởng.


Đặc biệt, từ tháng 3-2018 đến nay, tuổi trẻ Công an huyện Chư Pah còn nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn là Rơ Châm Thơ (lớp 9, xã Ia Kreng) và Ngô Ngọc Bảo (lớp 6, xã Hòa Phú) với kinh phí hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em. Trong đó, gia đình em Ngô Ngọc Bảo (thôn 4, xã Hòa Phú) có hoàn cảnh rất thương tâm. Cha Bảo-ông Ngô Văn Hồng-trong một lần khai hoang đất sản xuất đã cuốc phải bom mìn thời chiến tranh còn sót lại khiến 2 tay, 1 chân bị cụt và mù mắt phải. Còn mẹ Bảo-bà Đỗ Thị Tuyết Mai-thì bị tai biến liệt cả người, chỉ nằm một chỗ. Ông Hồng tàn tật nhưng phải một mình gánh vác gia đình, chăm sóc vợ và đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học. “Xót thương trước tình cảnh ấy nên chúng tôi đã nhận đỡ đầu Bảo để em có điều kiện tiếp tục đến trường, gia đình cũng bớt đi phần nào khó khăn. Chúng tôi sẽ nhận đỡ đầu Bảo đến khi em đủ 18 tuổi, còn Thơ thì trước mắt đến hết lớp 9 (bố Thơ không có khả năng lao động, mẹ bị ung thư dạ dày-N.V). Sắp tới, chúng tôi dự định sẽ nâng mức hỗ trợ hàng tháng lên 1 triệu đồng/em. Số tiền hỗ trợ tuy không lớn song thể hiện tấm lòng của các chiến sĩ Công an với người dân. Anh em đều rất vui khi có thể chung tay giúp đỡ các em tiếp tục được đến trường”-Đại úy Trương Tuấn Quang-Phó Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Pah-chia sẻ.
Nhắc đến nguồn hỗ trợ lâu dài này, ông Ngô Văn Hồng xúc động bày tỏ: “Vợ tôi thì bệnh tình ngày càng trở nặng, giờ có nhiều biến chứng sang tim, thận… nên ngày nào tôi cũng phải ở nhà chăm sóc bà ấy và chỉ tranh thủ tưới cà phê thuê vào ban đêm. Riêng Bảo, tôi vẫn cố gắng cho con đi học và nguồn hỗ trợ hàng tháng của Công an huyện phần nào động viên cháu nỗ lực đến trường để sau này có tương lai tốt đẹp hơn, không vất vả như ba mẹ. Gia đình rất trân quý và biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ ấy”. 
Cũng theo Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Pah, thời gian đến, mỗi tháng đơn vị sẽ tổ chức ít nhất một hoạt động hướng về cộng đồng, nhất là tại các thôn, làng vùng khó; thực hiện các phần việc ý nghĩa như: làm sân chơi cho trẻ em, sửa chữa nhà nhân ái, nhà sinh hoạt cộng đồng…; phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện tổ chức các phiên tòa giả định ở các trường THPT và một số xã “điểm nóng” về an ninh trật tự nhằm tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động cho học sinh và người dân. Song song với đó, Đoàn Thanh niên Công an huyện sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trực tiếp hỗ trợ cấp chứng minh nhân dân cho bà con vùng sâu, vùng xa, thậm chí tới tận nhà đối với những cá nhân đau ốm, tuổi cao không thể đến điểm tập trung; hỗ trợ xây dựng 3-4 ngôi nhà nhân ái cho thanh niên khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện…
HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.