Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng xung kích, sáng tạo vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ cũng như các hoạt động tình nguyện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Xung kích, sáng tạo
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, tổ chức Đoàn trong lực lượng BĐBP tỉnh đã triển khai quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp và xây dựng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực; đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” và các phong trào thi đua: “Tuổi trẻ Biên phòng Gia Lai rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới”, “Tuổi trẻ BĐBP Gia Lai: Kiên định, trí tuệ, bản lĩnh, xung kích, tình nguyện vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”… Các phong trào được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trong giai đoạn 2017-2022, các đơn vị BĐBP tỉnh đã tổ chức hơn 8 ngàn lần tuần tra, mật phục trên biên giới, địa bàn trọng điểm với sự tham gia của hơn 31 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên. Qua đó, đã thu thập 2.179 nguồn tin, phát hiện và bắt giữ 434 vụ với 803 đối tượng vi phạm pháp luật; tang vật thu giữ gồm hơn 102 gram ma túy, 75 ngàn bao thuốc lá, 1,9 tấn pháo, hơn 270 m3 gỗ; đã tiến hành khởi tố 10 vụ với 13 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 254 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,9 tỷ đồng.
Thiếu tá Phan Trung Tình-Bí thư Chi Đoàn Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) cho biết: Các đoàn viên, thanh niên trong đơn vị luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên, thanh niên của đơn vị luôn tình nguyện đi đầu tham gia vào mọi nhiệm vụ.
Tình nguyện vì cộng đồng
Bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng. Từ năm 2017 đến nay, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã tặng hơn 1.000 suất quà với tổng trị giá 300 triệu đồng cho con em cán bộ, chiến sĩ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã đến thăm, tặng 237 suất quà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra bản đồ trước lực tuần tra. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra bản đồ trước lúc tuần tra. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đặc biệt, các phong trào “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Bếp ăn tình thương”… của tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã giúp hàng trăm em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vững bước tới trường. Hay như mô hình “Rau xanh cho học sinh bán trú” của Đồn Biên phòng Ia Nan đã giúp các em học sinh bán trú Trường Tiểu học Kpă Klơng vơi đi những khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 10 ngàn buổi tuyên truyền, trong đó, tuyên truyền đặc biệt hơn 3 ngàn buổi, giáo dục, giúp đỡ hơn 1 ngàn lượt thanh-thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tổ chức hơn 6 ngàn ngày công giúp đỡ người dân xây dựng nhà ở, cải tạo vườn tạp, xây dựng nông thôn mới; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 5 ngàn lượt người với trị giá gần 1 tỷ đồng. Với phương châm “Giúp dân như giúp mình”, 675 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn 4 người dân bị lũ cuốn trôi, 12 người dân bị đuối nước, sơ tán 83 hộ gia đình bị ngập lụt… Những việc làm ấy đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng cấp ủy, chính quyền và người dân vùng biên. 
Trao đổi với P.V về những kết quả mà tuổi trẻ BĐBP tỉnh đạt được trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: Cán bộ, đoàn viên BĐBP tỉnh luôn tự hào là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm giáo dục, bồi dưỡng về lý luận chính trị cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên phù hợp với tình hình thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.