Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Gia Lai xung kích, sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiếm gần 50% quân số toàn lực lượng, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai luôn xung kích, sáng tạo trong nhiệm vụ được giao, nhất là khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Những năm qua, 100% đoàn viên, thanh niên của BĐBP tỉnh đều được quan tâm giáo dục, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ vậy, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn năng động, sáng tạo, có kiến thức toàn diện, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh và sức khỏe tốt. Bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong BĐBP tỉnh luôn được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hàng năm, các tổ chức cơ sở Đảng đều xác định rõ nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành phù hợp với tình hình của đoàn viên, thanh niên.
Đại úy Lê Văn Hải-Trợ lý công tác quần chúng (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho biết: Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên luôn xung kích, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đường biên, mốc giới; tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động vượt biên, xâm nhập, vi phạm quy chế biên giới, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới; chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, đối tượng, phòng-chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng BĐBP đã phát hiện 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; 11 vụ với 7 đối tượng buôn lậu; 15 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; 4 vụ phá rừng làm nương rẫy; 4 vụ với 12 đối tượng vi phạm quy chế biên giới...
Chi Đoàn Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) dọn vệ sinh đường giao thông nông thôn. Ảnh: Anh Huy
Chi Đoàn Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) dọn vệ sinh đường giao thông nông thôn. Ảnh: Anh Huy
Đặc biệt, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn có mặt trên tuyến đầu phòng-chống dịch Covid-19. Lực lượng tại 27 chốt và 12 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động phòng-chống dịch Covid-19 trên biên giới đa phần là đoàn viên, thanh niên. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đoàn viên, thanh niên đã tuyên truyền, hướng dẫn 2.996 người nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh về Việt Nam vào khu cách ly tập trung của tỉnh; phối hợp tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng-chống Covid-19 và xuất-nhập cảnh trái phép”. Đến nay, cả 48/48 thôn, làng vùng biên giới đều tổ chức phát động phong trào. Qua đó, có 12 ngàn hộ gia đình ký cam kết cùng lực lượng BĐBP thực hiện phong trào này.
Bên cạnh đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh hưởng ứng các phong trào thi đua hướng về cơ sở, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 lượt người; cắt tóc miễn phí cho hơn 100 em thiếu niên; tặng 500 áo ấm cho người dân; hỗ trợ 2 mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (mỗi mô hình trị giá 5 triệu đồng). Ngoài ra, các đơn vị đã thăm, tặng 280 suất quà trị giá 135 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở khu vực biên giới. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình, chương trình như: “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Bếp ăn tình thương”, “Tay kéo Biên phòng”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Cơ quan, đơn vị không có rác thải nhựa”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức “Nâng bước em tới trường” cho 51 em học sinh, nhận 12 em làm con nuôi đồn Biên phòng và tổ chức bếp ăn tình thương cho 14 em.
Đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Ia Mơ (huyện Chư Prông) phát tờ rơi tuyên truyền người dân
Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Ia Mơ (huyện Chư Prông) phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Về các phong trào thi đua của tuổi trẻ đơn vị, Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-đánh giá: Các phong trào thi đua của tuổi trẻ BĐBP tỉnh có sức lan tỏa sâu rộng ở cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của tuổi trẻ lực lượng BĐBP và cả cộng đồng. Những phong trào thi đua và việc làm thiết thực ấy khẳng định khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ BĐBP tỉnh góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.