Tuổi trẻ Biên phòng Gia Lai hướng về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã đóng góp đáng kể vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại khu vực biên giới.

Ngôi nhà mới khang trang của ông Rơ Mah Alah (làng Krông, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) có sự đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ BĐBP tỉnh. Trong thời gian hơn 2 tháng, hàng chục lượt đoàn viên, thanh niên ở các cơ quan, đơn vị của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chung sức xây dựng ngôi nhà “Đại đoàn kết” này.

Ông Alah chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình mình rất khó khăn. Nhiều năm qua, cả gia đình ở trong căn nhà xuống cấp. Gia đình được các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 70 triệu đồng, đoàn viên, thanh niên BĐBP hỗ trợ ngày công xây dựng.

Trong thời gian xây dựng nhà cho gia đình, các đoàn viên, thanh niên BĐBP còn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ quyền biên giới quốc gia, vấn đề an toàn giao thông, phòng-chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… để thanh-thiếu niên trong làng hiểu và thực hiện.

Ngày bàn giao nhà, BĐBP cùng với các nhà hảo tâm còn tặng quà cho gia đình và một số hộ nghèo trong làng. Đây là động lực để gia đình cố gắng vươn lên thoát nghèo”.

tuoi-tre-bdbp-thuc-hien-co-hieu-qua-chuong-trinh-22.jpg
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”. Ảnh: T.D

Chị Rơ Ô H’Neo-Bí thư Đoàn xã Ia Mơ-cho hay: “Những năm qua, Đoàn xã đã nhận được sự đồng hành hỗ trợ của đoàn viên, thanh niên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Riêng năm 2024, bên cạnh xây dựng nhà tình nghĩa, chúng tôi còn phối hợp dọn vệ sinh môi trường, tu sửa hệ thống kênh mương thủy lợi, trồng 500 cây xà cừ trên địa bàn xã và duy trì chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”. Những phần việc đã triển khai rất thiết thực đối với người dân địa phương”.

Tại xã Ia Púch (huyện Chư Prông) và xã Ia O (huyện Ia Grai), 2 công trình nước sạch vùng biên do tuổi trẻ BĐBP tỉnh thực hiện đang mang lại niềm vui cho người dân. Tổng kinh phí xây dựng 2 công trình là hơn 100 triệu đồng, trích từ nguồn đóng góp của đoàn viên, thanh niên các tổ chức Đoàn cơ sở thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và sự hỗ trợ của nhà hảo tâm.

“Từ ngày có công trình nước sạch, chúng tôi thấy yên tâm khi sử dụng”-ông Kpuih Suợ (làng Goòng, xã Ia Púch) bộc bạch.

cac-to-chuc-co-so-doan-o-bo-chi-huy-bdbp-tinh-to-chuc-chuong-trinh-gian-hang-0-dong-nam-2024.jpg
Các tổ chức cơ sở đoàn ở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức chương trình gian hàng 0 đồng năm 2024. Ảnh: T.D

Thượng úy Hoàng Minh Hải-Trợ lý công tác quần chúng (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) thông tin: Năm 2024, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình như: “Tháng Thanh niên”, “Tháng 3 biên giới”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2024” cùng nhiều mô hình an sinh xã hội khác. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình, mô hình khoảng 2 tỷ đồng.

“Các phần việc mà đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh triển khai đã góp phần chung tay với các cấp chính quyền trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Trong đó, việc giúp các học sinh, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới được chúng tôi duy trì thực hiện và đạt hiệu quả cao. Đơn cử như việc duy trì có hiệu quả chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”-Thượng úy Hải cho hay.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: Năm 2024, các tổ chức cơ sở Đoàn đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo tổ chức cơ sở Đoàn trong đơn vị đẩy mạnh thực hiện các phong trào như: “Thanh niên Quân đội vươn tới đỉnh cao”, “Thanh niên Biên phòng Gia Lai rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”…

Đồng thời, các tổ chức cơ sở Đoàn tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình cùng vui xuân đón Tết tại các xã vùng biên của tỉnh và công tác dân vận trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.