Tuổi trẻ An Khê chung tay thắp sáng đường giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Xuất phát từ tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã chung tay xây dựng nhiều tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường.

Đến nay, Đoàn xã Xuân An đã xây dựng được 6 tuyến đường điện chiếu sáng trên địa bàn thôn An Xuân 1, 2 và 3 với tổng chiều dài gần 3.000 m.

Đoàn xã phối hợp với thôn An Xuân 3 duy trì quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng và tổ chức cho ĐVTN chăm sóc cây hoa cảnh, quét dọn vệ sinh tuyến đường “Thanh niên tự quản Rộc Dụ” trên địa bàn thôn.

Đoàn viên, thanh niên xã Xuân An (thị xã An Khê) chăm sóc cây hoa và quét dọn vệ sinh đường. Ảnh: A.P

Đoàn viên, thanh niên xã Xuân An (thị xã An Khê) chăm sóc cây hoa và quét dọn vệ sinh đường. Ảnh: A.P

Anh Cao Minh Diện-Đoàn viên thôn An Xuân 3-cho biết: Mỗi tháng 2 lần, vào “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Chủ nhật xanh”, Đoàn xã tổ chức ra quân dọn vệ sinh khu vực hoa viên và các tuyến đường trong xã. Đoàn xã phối hợp với các hội, đoàn thể trồng, chăm sóc cây hoa cảnh trên trục đường chính; thường xuyên tổ chức cho ĐVTN phát quang bụi rậm nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Thấy hoạt động của ĐVTN mang lại ý nghĩa thiết thực, nhiều gia đình cũng đã chung tay gìn giữ vệ sinh môi trường, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, cắt tỉa cây cảnh để các tuyến đường thêm khang trang, sạch đẹp và văn minh.

“Những năm qua, tôi và các bạn đã tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), góp một phần công sức nhỏ bé chung tay xây dựng thôn xóm sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”-anh Diện nói.

Nói về định hướng công việc sắp tới, anh Trần Thanh Tiến-Phó Bí thư Đoàn xã Xuân An-cho hay: “Đoàn xã tiếp tục vận động ĐVTN tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; trồng cây phân tán, cây cảnh tại khu vực hoa viên, sân vận động, dọc các tuyến đường, nhà văn hóa để tạo không gian xanh mát. Đoàn xã cũng có kế hoạch khảo sát để triển khai lắp đặt điện chiếu sáng tại các đường hẻm trên địa bàn”.

Nhiều năm qua, Đoàn phường Ngô Mây cũng duy trì 2 tuyến đường “Thanh niên tự quản” tại tổ 1 và tổ 2. Năm 2023, Đoàn phường phối hợp với tổ 1 và tổ 3 tiến hành lắp đặt điện chiếu sáng trên 3 tuyến đường với tổng chiều dài là 800 m.

Cuối năm 2023, Đoàn phường đầu tư xây dựng mô hình “Thanh niên tự quản” về an toàn giao thông tại tuyến đường Trần Văn Bình với 16 bảng hiệu giao thông, giúp người dân hiểu rõ hơn về nội dung, ý nghĩa biển báo để chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

Đoàn phường Ngô Mây triển khai mô hình Thanh niên tự quản về “An toàn giao thông” tại tuyến đường Trần Văn Bình, giúp người dân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: An Phát

Đoàn phường Ngô Mây triển khai mô hình Thanh niên tự quản về “An toàn giao thông” tại tuyến đường Trần Văn Bình, giúp người dân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: An Phát

Chị Đào Thị Thanh Hoàng-Bí thư Đoàn phường Ngô Mây-chia sẻ: “Các tuyến đường “Thanh niên tự quản”, an toàn giao thông không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho người dân mà còn giúp Đoàn phường triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đạt kết quả cao”.

Đến nay, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn thị xã duy trì hoạt động hiệu quả 13 tuyến đường “Thanh niên tự quản”. Nhân Tháng Thanh niên năm 2024, Thị Đoàn An Khê ra mắt công trình điện chiếu sáng tại xã Cửu An. Tuyến đường điện có chiều dài 800 m. Trong đó, Thị Đoàn hỗ trợ 9 triệu đồng, người dân đóng góp 4,6 triệu đồng.

Hiện tại, Thị Đoàn cũng tiến hành khảo sát và triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại 3 tuyến đường trên địa bàn phường Ngô Mây và xã Thành An. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, ĐVTN các xã, phường cũng đã trồng được 550 cây xanh các loại.

Trao đổi với P.V, anh Vũ Việt Cường-Bí thư Thị Đoàn An Khê-cho biết: Trong năm 2024, Ban Thường vụ Thị Đoàn tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; duy trì hoạt động hiệu quả và đăng ký ra mắt một số tuyến đường “Thanh niên tự quản”.

“Đoàn các xã, phường và tương đương tổ chức ít nhất 2 hoạt động thanh niên tham gia xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn; tiếp tục hỗ trợ các làng xây dựng NTM, hỗ trợ các xã xây dựng xã NTM nâng cao; phấn đấu xây dựng mới 2 tuyến đường “Thanh niên tự quản” tại khu vực đô thị.

Thị Đoàn chỉ đạo Đoàn các xã, phường tổ chức ra quân đồng loạt hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” toàn quốc lần thứ IV, “Ngày tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và đô thị văn minh” và trồng mới ít nhất 6.000 cây xanh trên toàn địa bàn thị xã”-anh Cường thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu với Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu niên, nhi đồng, từ ngày 19 đến 21-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn phối hợp với Phòng GD và ĐT TP. Pleiku tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc măng non với chủ đề “Giai điệu tự hào”.
Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.