Từ việc rung lắc tại TP HCM: Thông tin người dân cần biết để đối phó động đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi xảy ra động đất, người dân cần tránh xa các tòa nhà cao tầng, tường cao, gầm cầu, pano quảng cáo,...

Hơn 13 giờ chiều 28-3, nhiều người dân, nhất là ở các tòa nhà cao tầng tại TP HCM cảm nhận rung lắc do ảnh hưởng động đất từ Myanmar. Họ chạy ra ngoài trong hốt hoảng.

TP HCM bị ảnh hưởng do động đất từ Myanmar
TP HCM bị ảnh hưởng do động đất từ Myanmar

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP HCM, để ứng xử với nguy cơ động đất, người dân cần cố định những vật dụng trong nhà như ti vi, gương, máy tính, kệ sách, tủ và đặt xa giường ngủ để hạn chế nguy cơ đổ gây thương tích.

Dự phòng đèn pin, pin, radio, băng, thuốc... tại những vị trí thuận tiện, dễ lấy.

Định hình các vị trí trong nhà và lối thoát hiểm khi ở nhà cao tầng, theo dõi thông báo và chỉ dẫn của cơ quan phòng, chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ.

Lưu số điện thoại khẩn của cấp cứu, phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng khác để gọi yêu cầu giúp đỡ khi cần như 114 cứu nạn cứu hộ, 115 gọi cấp cứu...

Người dân TP HCM hoang mang do động đất.
Người dân TP HCM hoang mang do động đất.

Khi động đất xảy ra, đối với trường hợp đang ở trong nhà, cần ngay lập tức chui xuống gầm bàn/gầm giường để tránh các vật cứng rơi xuống đầu. Ngồi vào góc phòng và tránh xa các cửa kính, tránh di chuyển khi vẫn đang có chấn động.

Chú ý bảo vệ vùng đầu bằng những vật dụng sẵn có như chăn, gối hay lấy tay che đầu...

Khi hết chấn động, tắt cầu dao điện và khóa van bình gas, di chuyển ra ngoài bằng cầu thang bộ (tuyệt đối không dùng thang máy). Nếu trời tối thì dùng đèn pin soi đường thay vì diêm, bật lửa, nến... vì dễ gây hỏa hoạn. Cùng với đó, định vị vị trí những người thân trong nhà để có thể cứu hộ nhanh chóng.

Nhiều người dân ở các tòa nhà cao tầng vội xuống đất khi xảy ra động đất.
Nhiều người dân ở các tòa nhà cao tầng vội xuống đất khi xảy ra động đất.

Đối với trường hợp đang ở ngoài đường, cần dừng xe ở lề đường, lánh nạn ở những bãi đất trống.

Cần tránh xa khu vực đông đúc, các tòa nhà cao tầng, tường cao, gầm cầu, pano quảng cáo, đường dây điện, cột điện.

Viện Vật lý địa cầu thông tin 13 giờ 20 hôm nay (theo giờ Việt Nam) đã xảy ra động đất 7,1 độ Richter ở Myanmar gây rung lắc tới TP HCM.

Đối với trường hợp đang ở trong sân vận động hay rạp hát, cần ngồi yên cho đến khi hết chấn động mới di chuyển ra ngoài theo trật tự.

Đối với trường hợp đang ở gần bờ biển, cần di chuyển xa bờ biển bởi động đất có thể gây ra sóng thần.

Quan trọng nữa, mọi người chủ động trang bị cho mình những kiến thức ứng phó khi động đất xảy ra để hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản.

Nhiều người dân trên địa bàn quận 1, quận 3, quận 6, quận 8, quận 11, Phú Nhuận, TP Thủ Đức... cho biết họ cảm nhận nhà cửa rung lắc, phải chạy ra ngoài.
Nhiều người dân trên địa bàn quận 1, quận 3, quận 6, quận 8, quận 11, Phú Nhuận, TP Thủ Đức... cho biết họ cảm nhận nhà cửa rung lắc, phải chạy ra ngoài.
Tại các toà nhà cao tầng, trung tâm thương mại, người dân nhanh chóng chạy ra đường.
Tại các toà nhà cao tầng, trung tâm thương mại, người dân nhanh chóng chạy ra đường.

Theo Anh Vũ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Pleiku đối thoại với hộ dân thuộc diện thu hồi đất thuộc Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông

Pleiku đối thoại với hộ dân thuộc diện thu hồi đất thuộc Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông

(GLO)- Sáng 28-3, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của UBND TP. Pleiku đã tổ chức họp vận động, thuyết phục, đối thoại với hộ ông Thái Văn Kiệm (trú tại thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ) thuộc Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19) tỉnh Gia Lai.

 “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

“Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

(GLO)- Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” do Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) triển khai tại chợ Yên Thế đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi chợ để bảo vệ môi trường.

Tổ thu gom rác thải thôn 1 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập từ tháng 10-2022, duy trì các hoạt động thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Dư

Nông dân xử lý rác để giảm phát thải khí nhà kính

(GLO)- Sáng 24-3, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh tiến hành hội thảo và tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại Gia Lai.

Drim House, ngôi nhà đậm chất Bắc giữa phố núi Pleiku

Drim House, ngôi nhà đậm chất Bắc giữa phố núi Pleiku

(GLO)- Giữa lòng phố núi Pleiku, Drim House nổi bật như một điểm nhấn kiến trúc mang đậm dấu ấn vùng quê Bắc Bộ. Không chỉ là không gian sống, Drim House còn là “hơi thở” Bắc Bộ hòa quyện cùng bản sắc Tây Nguyên, tạo nên một tổ ấm vừa quen thuộc vừa mới mẻ cho 3 thế hệ trong gia đình.