(GLO)- Iran tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn về việc đi lại qua eo biển Hormuz; Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran; Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Mỹ-Iran đã nối lại đàm phán gián tiếp... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-3.
(GLO)- Chiều 20-3, Trung tướng Đươn Sạ Vẳn - Sải Phim Khăm Pạ Thum - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào đã trao tặng Huân chương Anh dũng cho 5 cá nhân thuộc Binh đoàn 15.
Được sự ủy quyền của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đã chủ trì Lễ đón chính thức.
(GLO)- Hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 5-6 đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cam kết sẽ ủng hộ Nga vô điều kiện về xung đột Ukraine cũng như các vấn đề quốc tế khác.
(GLO)- Ngày 13/5, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết nước này đã hoàn tất các thủ tục để thực thi thỏa thuận khai thác khoáng sản với Mỹ, bao gồm việc vận hành một quỹ đầu tư song phương.
Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước.
Đây là Đối thoại chính trị-an ninh-quốc phòng đầu tiên được tổ chức sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023.
Australia là quốc gia thứ hai mà Nhật Bản ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng, sau Mỹ. Nhật Bản cũng đang có kế hoạch đạt được một thỏa thuận tương tự với Anh và Pháp.
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6-5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định cam kết của Washington đối với nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Kiev.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhằm phòng, chống hiệu quả tác động của dịch COVID-19 và góp phần xây dựng năng lực cho Quân đội Campuchia.
Những năm gần đây, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc đã có những bước phát triển trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại chính sách quốc phòng, hợp tác đào tạo...
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tin tưởng chuyến thăm của Đại tướng Yamazaki Koji sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.
Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ nhằm duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống, góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam-Mông Cổ.
Năm ASEAN 2020, dự kiến Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức hơn 20 hội nghị và hoạt động quốc phòng-quân sự ASEAN, tập trung vào một số hoạt động chính.
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh hợp tác quốc phòng đã góp phần quan trọng củng cố an ninh, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và Campuchia, đồng thời làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.
Việc khởi động dự án đóng tàu tuần tra giữa Ấn Độ và Việt Nam là minh chứng cho thấy hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng mạnh mẽ và đi sâu vào lĩnh vực cụ thể.
Nhân chuyến thăm và làm việc tại Anh, dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Anh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất, diễn ra tại thủ đô London (Anh) từ ngày 27-30/11, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Anh về hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Ngày 14/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Stephen Moore - Cục trưởng Cục Chính sách Quốc tế, Bộ Quốc phòng Australia và các thành viên đoàn sang Việt Nam dự tham vấn hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 12.