Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga A.V. Kartapolov thăm chính thức Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thượng tướng A.V. Kartapolov, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự, sau khi Nga thành lập lại Tổng cục Chính trị Quân sự.
Sáng 22/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì lễ đón Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Liên bang Nga do Thượng tướng A.V. Kartapolov, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, làm Trưởng đoàn.
Nhận lời mời của Đại tướng Lương Cường, Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-24/10/2019. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm chéo Việt - Nga 2019 - 2020, là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thượng tướng A.V. Kartapolov, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự, sau khi Nga thành lập lại Tổng cục Chính trị Quân sự.
 
Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Thượng tướng Andrey Valeryevich Kartapolov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Chuyến thăm của Đoàn nhằm tiếp tục tăng cường, phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.
Ngay sau Lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm chính thức. Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng A.V. Kartapolov thống nhất cho rằng thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên duy trì tiếp xúc cấp cao. Quan hệ hợp tác quốc phòng có bước đột phá, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.
 
Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giới thiệu các thành viên Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam với Thượng tướng Andrey Valeryevich Kartapolov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Năm 2019, Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tổ chức gần 70 hoạt động đối ngoại quốc phòng, trong đó có 12 hoạt động tham gia Năm chéo Việt - Nga 2019 -2020. Việc tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác giữa hai Tổng cục về công tác chính trị quân sự, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Tại hội đàm, Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng A.V. Kartapolov đã trao đổi các nội dung hợp tác về giáo dục chính trị quân sự và tinh thần yêu nước cho quân nhân. Đại tướng Lương Cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác chính trị, văn hóa, văn nghệ, chế độ chính sách cho quân nhân với Đoàn Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.
Thượng tướng A.V. Kartapolov cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ủng hộ và cử các đoàn cấp cao tham dự các hoạt động đa phương do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức; đánh giá cao kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Hội thao quân sự quốc tế; đồng thời bày tỏ việc sẵn sàng ủng hộ, tham gia các hoạt động khi Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2020. Hai bên cũng đã trao đổi, thống nhất nội dung, biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai Tổng cục trong thời gian tới.
Nhân dịp này, hai Trưởng đoàn đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bên.
 
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ; thăm một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng như Bộ Tư lệnh Hải quân, Học viện Chính trị, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, báo Quân đội nhân dân, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội, Quảng Ninh.
Hiền Hạnh  (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null