Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sắp thăm Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 17-10 xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sẽ thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper - Ảnh: REUTERS
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17-10, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định thời gian qua, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục phát triển trong khuôn khổ hợp tác hiện có.
"Theo tinh thần đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sẽ có chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trong thời điểm thích hợp", bà Thu Hằng nói.
Ông Esper tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng ngày 23-7, sau khi được Tổng thống Donald Trump đề cử và được Thượng viện Mỹ thông qua.
Sự xuất hiện của ông Esper sau thời gian "trống ghế" dài kỷ lục của Lầu Năm Góc cũng diễn ra ngay thời điểm Mỹ đối diện nhiều thách thức tiềm tàng về quân sự. Ngoài câu chuyện hạt nhân Triều Tiên, Iran, Trung Đông, Biển Đông cũng là điểm nóng nhận sự ưu tiên từ Mỹ.
Trung Quốc gần đây đã vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam khi đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 liên tục xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trong hơn 3 tháng qua, bắt đầu từ 3-7.
Kế hoạch chuyến thăm Việt Nam của ông Esper đã được đề cập từ ngày 9-10, thời điểm Trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Randall Schriver đến Việt Nam và có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của ông Schriver tại Việt Nam. Hiện vị trợ lý này đang phụ trách vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong chính quyền Mỹ.
Ông Schriver cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã bày tỏ mong muốn tới thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể.
Nhật Đăng (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.