Trưởng thôn... tuổi 30

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phùng Đình Đức, thôn Tân Định, xã Cam Thành, H.Cam Lộ, Quảng Trị, đã làm trẻ hóa chức danh trưởng thôn lâu nay chỉ dành cho các cụ cao niên, hưu trí…
 

Trưởng thôn thông báo việc làng trên Zalo, Facebook

Phùng Đình Đức, 31 tuổi, từng giữ chức Phó bí thư Xã đoàn năm 21 tuổi. Bốn năm sau, anh được điều động tham gia lực lượng công an bán chuyên trách. Với chức vụ Phó trưởng công an xã Cam Thành, anh tham mưu nhiều hoạt động nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự của xã. Và đúng 4 năm sau, anh được người dân thôn Tân Định tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn ở tuổi 29.


 

 Trưởng thôn 9X Phùng Đình Đức đang góp công lớn cho việc trẻ hóa nhiều hoạt động của thôn. Ảnh: Bá Cường
Trưởng thôn 9X Phùng Đình Đức đang góp công lớn cho việc trẻ hóa nhiều hoạt động của thôn. Ảnh: Bá Cường


Đức cho thấy một phong cách dấn thân, hết mình vì tập thể nên được nhiều người dân trong thôn tin tưởng. Năm 2019, trong dịp bầu cử chức vụ trưởng thôn, số phiếu bầu chọn cho Đức chiếm đến 92%, giúp anh trở thành trưởng thôn trẻ nhất trên địa bàn từ trước đến nay.

“Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, mình gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong công tác tuyên truyền, huy động nội lực từ người dân. Bởi trong chi bộ, mình là người trẻ tuổi nhất, kinh nghiệm sống ít nhất nhưng lại giữ chức vụ vốn dĩ chỉ phù hợp với những... lão làng”, Đức nói.

Trong mỗi lần cần tuyên truyền đến bà con, anh đều xin ý kiến ban trị sự của thôn, các cô chú lớn tuổi trước khi phổ biến thông tin. Anh thường xuyên lui tới thăm hỏi các hộ dân... Bằng cách này, chàng trưởng thôn 9X vừa thể hiện được sự tôn trọng với những người cao niên vừa tìm được sự thống nhất của người dân trong thôn.

Anh cũng thầm lặng trẻ hóa nhiều hoạt động, đơn cử thay thế cách đưa tin từ loa phát thanh bằng việc lập các hội nhóm trên mạng xã hội, giúp người dân có thể đọc đi đọc lại kỹ hơn các thông báo từ xã, thôn…

“Thông thường khi nghe phát thanh, ít người tiếp thu đầy đủ, nhất là nhớ được ngày tháng, giờ giấc. Tận dụng ưu điểm của thời đại 4.0 khi nhiều người sử dụng điện thoại di động, mạng internet... mình lập các nhóm Facebook, Zalo để đăng tải thông tin lên đó. Dễ tiếp nhận và phổ biến thông tin hơn rất nhiều”, Đức chia sẻ.

Đức cũng từng thuyết phục ban trị sự của thôn tổ chức đám tang không quá 2 ngày, bỏ thói quen rải vàng mã, bỏ đánh trống chiêng, thổi kèn.

 

Giúp mình và giúp người

Trong 2 năm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Định, Phùng Đình Đức cũng có dấu ấn trong công tác xây dựng nông thôn mới. Anh huy động được hơn 18 triệu đồng từ người dân để lắp đặt 7 camera trên các trục đường chính, giúp giám sát tốt hơn tình hình an ninh trật tự. Anh cũng lập đội thu gom rác gồm 2 người, thường xuyên làm sạch các tuyến phố và cũng là cách giải quyết việc làm cho những người thất nghiệp. Trong đợt dịch Covid-19, anh cũng đứng ra kêu gọi được hơn 18 triệu đồng rồi cùng bà con mua quà, đóng gói gửi vào miền Nam…

Trưởng thôn 9X còn gầy dựng trang trại trồng cây ăn trái như ổi, bưởi, cam… và một vườn lan quý hiếm, thu nhập 200 - 500 triệu đồng/ năm. Anh không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm trong việc trồng trọt cho các hộ dân, góp sức cho việc mở rộng thêm các trang trại cây ăn quả với quy mô lớn trên địa bàn thôn Tân Định. “Mình làm được, thì mới nói bà con nghe chứ!”, Đức đúc kết.

 

Tận dụng ưu điểm của thời đại 4.0 khi nhiều người sử dụng điện thoại di động, mạng internet... mình lập các nhóm Facebook, Zalo để đăng tải thông tin lên đó. Dễ tiếp nhận và phổ biến thông tin hơn rất nhiều.

   Phùng Đình Đức


Có “máu” làm từ thiện thời còn là Phó bí thư Xã đoàn, giờ đây Đức thêm mạnh tay trích khoản lợi nhuận trong kinh doanh để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Anh kêu gọi thêm nguồn hỗ trợ để giúp kéo giảm số hộ khó khăn ở thôn Tân Định, từ 9 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo xuống còn 4 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo. Anh cũng đóng học phí, mua dụng cụ học tập cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sức trẻ và sự năng động, tích cực của trưởng thôn 9X được người dân ghi nhận. Ông Nguyễn Đắc Luyện (86 tuổi, ở thôn Tân Định) tấm tắc: “Ngay thẳng, nói là làm và đã làm thì sẽ làm tới cùng nên Đức rất được bà con tin tưởng. Đức đã chứng minh được rằng, trẻ tuổi vẫn có thể làm... già làng”.

 

Theo BÁ CƯỜNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.