Trưởng thôn "8X" hết mình vì biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn năm 2014, suốt 5 năm qua, anh Rơ Lan Vân (làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và tham gia các phong trào tại địa phương.
Trở thành trưởng thôn trẻ tuổi nhất từ trước đến nay ở làng khi mới 26 tuổi, anh Rơ Lan Vân vừa thấy tự hào song cũng không tránh khỏi băn khoăn, “vì từ trước đến giờ, mình ít khi đứng nói trước đám đông, sợ nói không được, làm không tốt...”. Nhưng với lợi thế sinh ra và lớn lên tại làng, biết rõ từng người, hiểu rõ hoàn cảnh kinh tế từng gia đình nên chỉ trong thời gian ngắn, anh Rơ Lan Vân đã nhanh chóng tiếp cận với công việc. Trưởng thôn Rơ Lan Vân cho hay: “Làng Nú hiện có 269 hộ dân, trong đó có 167 hộ dân tộc thiểu số, còn lại là người Kinh. Thu nhập của người dân trong làng chủ yếu từ cây điều, cây cao su, cây cà phê và tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, chiếm 18,9%”. Đó cũng là điều khiến Trưởng thôn Rơ Lan Vân luôn trăn trở, suy nghĩ phải làm thế nào để giúp người dân trong làng từng bước thoát nghèo bền vững.
 Trưởng thôn Rơ Lan Vân (bìa phải) trò chuyện với Bộ đội Biên phòng. Ảnh: A.H
Trưởng thôn Rơ Lan Vân (bìa phải) trò chuyện với Bộ đội Biên phòng. Ảnh: A.H
Mỗi tối, tranh thủ lúc người dân đi làm rẫy về, anh ghé từng nhà vừa trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vừa tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đối với những hộ nghèo do thiếu đất sản xuất, anh vận động người dân vào làm công nhân các đội sản xuất thuộc Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) để có thu nhập ổn định. Còn những hộ có đất sản xuất nhưng vẫn nghèo do thiếu vốn, thiếu kiến thức, anh vận động bà con mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cây trồng phù hợp và học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình sản xuất giỏi trong làng hay những làng lân cận... Với những hộ đông con, anh lại tuyên truyền bằng hình thức dẫn chứng một vài trường hợp cụ thể trong làng, vì sinh con đông dẫn đến không có điều kiện chăm sóc tốt, cuộc sống luôn nghèo khó, khi con cái ra riêng sẽ thiếu đất ở, đất sản xuất... Nhờ nỗ lực của trưởng thôn cùng với sự vào cuộc của các lực lượng, các ban ngành, đoàn thể, nhận thức của người dân đã được nâng lên, tình trạng sinh con thứ 3 trong làng đã giảm rõ rệt; làng Nú hiện có khoảng 100 người đang làm công nhân tại 3 đội sản xuất của Công ty 72.
Cùng với việc giúp người dân chăm lo phát triển kinh tế, Trưởng thôn Rơ Lan Vân còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, để chấm dứt tình trạng thanh niên trong độ tuổi chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã gặp gỡ từng gia đình, từng thanh niên để tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời cũng gương mẫu trong việc vận động người thân tình nguyện viết đơn nhập ngũ. “Vài năm trở lại đây, làng Nú không còn tình trạng thanh niên chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Riêng năm 2019, 100% thanh niên trong độ tuổi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ”-ông Hoàng Văn Hưng-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan khẳng định. Bên cạnh đó, với vai trò là thành viên tổ tự quản an ninh trật tự làng, Trưởng thôn Rơ Lan Vân cũng tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhờ đó tình hình tai-tệ nạn trong làng đã giảm rõ rệt, nhất là tình trạng trộm cắp heo, gà, hạt điều... Nói thêm về anh Rơ Lan Vân, Đại úy Phan Trung Tình-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Nan)-nhấn mạnh: “Trưởng thôn Rơ Lan Vân rất năng nổ, nhiệt tình! Anh Vân thường xuyên phối hợp với Đội Vận động quần chúng của Đồn trong công tác tuyên truyền, vận động, nhờ đó đến nay 100% hộ dân trong làng đã ký cam kết tham gia tự quản an ninh trật tự làng”.
Theo Trưởng thôn Rơ Lan Vân, do khí hậu biên giới khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài nên trong làng đã có vài giếng bị cạn nước. Vì vậy, cùng với việc vận động người dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm để không bị thiếu nước sinh hoạt, anh cũng nhắc nhở bà con khơi thông dòng chảy nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho các loại cây trồng... Mặt khác, anh cũng phối hợp với các ngành, các lực lượng vận động 4 trường hợp học sinh trong làng thường xuyên nghỉ học quay trở lại trường lớp...
 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.