Trưởng, phó nhà máy rác lập quỹ riêng, gây thất thoát hàng trăm triệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trưởng, phó BQL Nhà máy rác và dịch vụ đô thị TX.An Khê (Gia Lai) hợp thức hóa hồ sơ, chỉ đạo lập quỹ riêng, thực hiện nhiều dự án, hạng mục trồng cây xanh sai phạm với hàng trăm triệu đồng. 
 
Chủ tịch UBND TX.An Khê phát hiện nhiều sai phạm tại Ban Quản lý Nhà máy rác. Ảnh: Nam Phong
Ngày 21.8, Chủ tịch TX.An Khê Nguyễn Hùng Vỹ cho biết vừa ký Kết luận thanh tra 01 chỉ rõ nhiều sai phạm đối với ông Phạm Thanh Long, Trưởng ban và ông Đỗ Tuấn Diệp, Phó ban quản lý (BQL) Nhà máy rác và dịch vụ đô thị TX.An Khê.
“Chúng tôi đang lập quy trình xúc tiến xử lý kỷ luật các cá nhân, tổ chức sai phạm”, ông Vỹ thông tin.
Theo kết luận Thanh tra do ông Vỹ ký, ông Đỗ Tuấn Diệp có sai phạm khi thực hiện lập dự toán và nghiệm thu, thanh toán lần đầu đối với các dự án trồng cây xanh, cây lá màu 2017... có khối lượng ít hơn thực tế, áp giá không phù hợp với định mức, tổng giá trị sai phạm của dự án hơn 158 triệu đồng.
Ông Diệp hợp thức hóa hồ sơ, nhờ công ty, doanh nghiệp đứng tên pháp nhân, rút tiền từ các cá nhân, tổ chức bên ngoài về lập quỹ riêng, không xác lập chứng từ, hạch toán và thể hiện trên sổ sách kế toán với số tiền sai phạm hơn 86 triệu đồng.
Ông Diệp còn vi phạm khi ban hành Quyết định phê duyệt dự toán và đấu thầu xây dựng vượt thẩm quyền, chỉ đạo công nhân của BQL thực hiện các dự án không mang về nguồn thu cho đơn vị, gây lãng phí thời gian của công nhân, thất thoát tài chính của đơn vị.
Sai phạm của ông Phạm Thanh Long, Trưởng Ban quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị TX.An Khê, cũng là lập quỹ riêng, không giao, chỉ đạo kế toán lập chứng từ kế toán, hạch toán thể hiện trên sổ sách kế toán các khoản: tiền quỹ sửa chữa xe vận chuyển rác thải với số tiền 150 triệu đồng; tiền thu từ các dự án được hợp thức hóa hồ sơ, thu từ vườn ươm, tổng số tiền trên 600 triệu đồng.
Ông Long thực hiện hạng mục duy trì, chăm sóc 114 cây xanh di thực theo hồ sơ thiết kế không đúng thực tế, tổng giá trị sai phạm trên 159 triệu đồng. Thực hiện nghiệm thu, thanh toán hoàn thành đối với dự án trồng cây xanh ở nhiều hạng mục với tổng sai phạm hơn 158 triệu đồng.
Riêng đối với phòng Quản lý đô thị thị xã An Khê, vi phạm trong việc thẩm định dự toán và nghiệm thu công trình trong khuôn viên khu di tích Tây Sơn thượng đạo với tổng số tiền sai phạm các công trình hơn 317 triệu đồng.
Ông Nguyễn Hùng Vỹ yêu cầu BQL Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị TX.An Khê nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền sai phạm 332 triệu đồng. Đồng thời giao Phòng Tài chính - Kế hoạch TX.An Khê tham mưu UBND TX.An Khê xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Thanh Long với tổng số tiền sai phạm hơn 754 triệu đồng, ông Đỗ Tuấn Diệp sai phạm 86 triệu đồng. Thời hạn hoàn thành xử phạt hành chính và khắc phục hậu quả, chậm nhất đến ngày 31.12.
Nam Phong (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

null