Trường Chính trị tỉnh Gia Lai là Trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 13-1, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Khối thi đua) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. 

Các đồng chí: Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng khối thi đua năm 2022; Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan trong Khối thi đua.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2022. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2022. Ảnh: Phan Lài

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh gồm 10 cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Báo Gia Lai với hơn 250 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Năm 2022, các cơ quan trong Khối thi đua đã nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Cụ thể, các đơn vị đã triển khai hiệu quả các lĩnh vực như: tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, công tác tổ chức xây dựng Đảng, dân vận, kiểm tra, phòng-chống tham nhũng, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các đơn vị đã chú trọng xây dựng các hoạt động mang tính giáo dục truyền thống cách mạng, hướng tới cội nguồn, Nhân dân, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ quan trong Khối thi đua đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh phát động, như: “Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Gia Lai chung tay vì người nghèo”; “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”… Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối thi đua đã đóng góp, phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng 80 suất quà (trị giá 56 triệu đồng) cho các gia đình khó khăn tại xã Đak Pling (huyện Kông Chro) và xã Hà Tây (huyện Chư Păh); tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Khối thi đua nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy năm 2022. Các hoạt động đã góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan trong Khối, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Võ Thanh Hùng (bìa phải)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy bàn giao nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua năm 2023 cho đại diện Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài.
Đồng chí Võ Thanh Hùng (bìa phải)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy bàn giao nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua năm 2023 cho đại diện Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài

Năm 2023, khối thi đua đặt ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối được quán triệt học tập các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu 100% đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các mảng công tác theo chức năng, nhiệm vụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Trung ương, tỉnh phát động. Thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị…

Tại hội nghị, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, các đơn vị đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 đơn vị: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị thống nhất bầu Trường Chính trị tỉnh là đơn vị Trưởng khối thi đua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là Phó Trưởng khối thi đua năm 2023. Đồng thời, đại diện lãnh đạo các cơ quan đã ký bản giao ước thi đua năm 2023 thể hiện quyết tâm triển khai, phát động có hiệu quả các phong trào, hoạt động trong toàn khối.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).
Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.