Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn hướng đến mục tiêu đánh giá 7/7 nghề trọng điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Chiều 7.12, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực (thuộc Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam) tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 2 chương trình đào tạo nghề Hàn và nghề Công nghệ ô tô.

Đợt khảo sát diễn ra từ ngày 28.11 đến ngày 7.12. Ông Nguyễn Duy Dũng - Trưởng Đoàn đánh giá ngoài, nhận định: Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là 1 trong những trường đầu tiên đánh giá tất cả các nghề trọng điểm của nhà trường. Đặc biệt, trong năm 2024 trường, đã đánh giá 4 nghề trọng điểm gồm: Điện tử Công nghiệp, Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Công nghệ ô tô và Hàn. Điều này cho thấy sự quyết tâm của lãnh đạo nhà trường với mục tiêu đánh giá 7/7 nghề trọng điểm để hướng tới đạt chuẩn trường chất lượng cao.

Ông Nguyễn Duy Dũng, Trưởng Đoàn đánh giá ngoài và ông Đặng Văn Phụng, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, ký biên bản về đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 2 chương trình đào tạo nghề Hàn và nghề Công nghệ ô tô. Ảnh: N.M.

Ông Nguyễn Duy Dũng, Trưởng Đoàn đánh giá ngoài và ông Đặng Văn Phụng, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, ký biên bản về đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 2 chương trình đào tạo nghề Hàn và nghề Công nghệ ô tô. Ảnh: N.M.

Theo Đoàn đánh giá ngoài, những điểm mạnh đáng chú ý của nhà trường qua công tác kiểm định 4 chương trình đào tạo nghề trọng điểm trong năm 2024 là: Đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn, có tâm với nghề; trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; cơ sở vật chất khang trang; nhà trường đã vận hành Hệ thống đảm bảo chất lượng, ứng dụng văn bản số trong điều hành nên tiết kiệm, hiệu quả, khoa học; có bề dày lịch sử về truyền thống đào tạo nghề nên được người học lựa chọn, công tác tuyển sinh đảm bảo, hiệu quả…

Những nhận định, khuyến nghị của Đoàn đánh giá giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo hơn nữa, đặc biệt là đối với các nghề trọng điểm. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện công tác kiểm định chương trình đào tạo đối với các nghề khác. Trước mắt, trong năm 2025, trường sẽ thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

NGUYỄN MUỘI

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành phòng học tại điểm trường làng De Chí

Khánh thành phòng học tại điểm trường làng De Chí

(GLO)- Ngày 13-12, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất (TP. Hồ Chí Minh) khánh thành phòng học, công trình phụ tại điểm trường làng De Chí thuộc Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Gào).

Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa tổ chức Lễ trao 130 suất học bổng nhằm động viên học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo tỉnh Gia Lai.

Trao 130 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 4-12, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa tổ chức trao 130 suất học bổng năm học 2025-2026 cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo của tỉnh. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Dự kiến điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học: Học sinh phải chủ động thích ứng

Dự kiến điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học: Học sinh phải chủ động thích ứng

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa tiến hành lấy ý kiến rộng rãi từ các trường đại học về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh năm 2026, trong đó nổi bật là đề xuất giảm vai trò của xét học bạ. Ðiều này tác động không nhỏ đến kế hoạch học tập, chuẩn bị của học sinh, nhất là khối trung học phổ thông.

Tuyên truyền chiến dịch “Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến” cho học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng

Tuyên truyền chiến dịch “Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến” cho học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng

(GLO)- Ngày 29-11, Công an xã Ia Hrung đã phối hợp với Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung) tổ chức chiến dịch “Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến”, kết hợp tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho hơn 700 học sinh.

null