Trung Quốc tập trận phòng không ở Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 15-6 đưa tin hải quân Trung Quốc vừa tiến hành tập trận tên lửa mô phỏng hoạt động đối phó một cuộc tấn công trên không ở Biển Đông. Địa điểm tập trận cụ thể không được tiết lộ. Theo trang tin chính thức của quân đội Trung Quốc, 3 máy bay không người lái được triển khai bay trên đội hình tàu chiến ở các độ cao khác nhau.
 

Chiến hạm Trung Quốc trong một cuộc tập trận ở Biển Đông.
Chiến hạm Trung Quốc trong một cuộc tập trận ở Biển Đông.

Cuộc tập trận được thông báo là nhằm chuẩn bị cho thực chiến chống các mục tiêu trên không, sau khi giới lãnh đạo nước này cho rằng một số lần trước đó không hiệu quả. Trong một bản tin khác cùng ngày, China Military thông báo lực lượng hải cảnh tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang diễn tập kéo dài 7 ngày tại Biển Đông liên quan đến công tác hải đồ, phối hợp tuần tra hải cảng - bờ biển, thực thi lệnh cấm đánh bắt cá trên biển...

Những thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Bắc Kinh. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Vương Nghị, Ngoại trưởng Pompeo cho biết đã chuyển thông điệp của Mỹ đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về những quan ngại đối với hoạt động phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông. Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Ngoại trưởng Pompeo tái khẳng định mối quan ngại sâu sắc đối với việc xây dựng và quân sự hóa các tiền đồn ở đây, vì các hành động đó sẽ làm gia tăng căng thẳng, gây phức tạp hóa và leo thang tranh chấp, đồng thời đe dọa dòng chảy tự do thương mại và ảnh hưởng đến ổn định khu vực”.

Cũng trong ngày 15-6, tờ The Washington Free Beacon dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay Trung Quốc đang tiếp tục đưa trang thiết bị quân sự phi pháp đến quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của VN trên Biển Đông. Cụ thể, Trung Quốc đang ngang nhiên đưa thêm thiết bị gây nhiễu quân sự, tên lửa hành trình chống hạm và hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại đến đây. Cũng theo quan chức trên, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị “hàng loạt động thái” nhằm đáp trả hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và các nơi khác.

Khánh An/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.