Trung Quốc "phóng đại" số tàu ngầm hạt nhân?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo một báo cáo được công bố gần đây, Trung Quốc đang che giấu số hiệu nhận diện các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và trang bị tên lửa đạn đạo (SSBN).

Không chỉ có thế, Trung Quốc không ngừng cải tiến và nâng cấp các SSBN để tăng cường khả năng tàng hình và giảm tiếng ồn.

Theo tờ South China Moring Post, báo cáo vừa nêu do ông Eric Genevelle - tác giả bách khoa toàn thư về tàu ngầm của Pháp - và ông Richard W. Stirn - cựu kỹ thuật viên tàu ngầm của Hải quân Mỹ - thực hiện.

Báo cáo cho thấy Trung Quốc đã tinh chỉnh lại thế hệ tàu ngầm mới Type 094, cũng như triển khai các chiến thuật ngụy trang mới nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng, khiến việc đánh giá sức mạnh của loại tàu ngầm này trở nên khó khăn hơn.

 

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy năng lượng hạt nhân Type 094A của Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận ở biển Đông. Ảnh: REUTERS
Tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy năng lượng hạt nhân Type 094A của Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận ở biển Đông. Ảnh: REUTERS


Hiện tại, quân đội Trung Quốc phát triển 2 loại SSBN, gồm Type 092 và Type 094. Type 094 được cho là có khả năng phóng tên lửa đạn đạo JL-3, với tầm bắn lên tới 10.000 km, đủ khả năng tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Mỹ.

Theo báo cáo, các tàu Type 094A và Type 094B có phần thân được thiết kế mới, qua đó giúp giảm tiếng ồn. Cả Type 094A lẫn Type 094B đều được tháo cửa sổ và giảm các lỗ khuyết trên mũi tàu.

Những thay đổi về thiết kế cho thấy sức mạnh công nghệ trong lĩnh vực tàu ngầm của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, tác giả báo cáo cho rằng khó có thể đánh giá thực tế cũng như không biết rõ số lượng tàu ngầm Trung Quốc đang sở hữu.

Một trong những mẫu Type 094B có số hiệu "421". Kể từ tàu ngầm Type 094 đầu tiên có số hiệu 401 tới số mới nhất là 421, giới quan sát cho rằng Trung Quốc đã đóng được 21 tàu ngầm. Tuy nhiên, đây có thể là cách ngụy trang và tạo ra nhầm lẫn.

Ít nhất hai tàu ngầm Type 092 với các kích thước và thiết kế thân tàu khác nhau được phát hiện có chung số hiệu thân tàu là "406". Báo cáo cho biết Hải quân Trung Quốc cũng đánh số 409 cho 4 tàu SSBN Type 094. Báo cáo nhận định: "Cách đánh số này có mục đích giảm thiểu tối đa nguy cơ bị nhận diện bởi tàu ngầm đối phương và giới quan sát".

South China Moring Post dẫn nguồn tin tiết lộ: "Trung Quốc hiện thực sự chỉ sở hữu một chiếc tàu ngầm Type 092 đang hoạt động và chiếc cuối cùng sẽ được thay thế bằng Type 094 tiên tiến trong vài năm tới".

Ông Lư Lập Sĩ, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan ở Cao Hùng, cho biết việc sử dụng số hiệu thân tàu giả hoặc thậm chí che giấu số hiệu này chỉ nhằm gây nhầm lẫn cho kẻ thù, điều này khó có tác dụng trong một cuộc chiến.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom

(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

null