Trung Quốc phạt Ant Group của tỉ phú Jack Ma gần 1 tỉ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa công bố mức phạt đối với Ant Group, tập đoàn công nghệ tài chính do tỉ phú Jack Ma sáng lập.

Ủy ban Quản lý chứng khoán Trung Quốc ngày 7.7 công bố mức phạt 7,12 tỉ nhân dân tệ (984 triệu USD) đối với Ant Group vì những hành động trái phép, theo AFP. Đây được cho là một trong những mức phạt lớn nhất đối với một công ty internet tại Trung Quốc.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng thông báo phạt dịch vụ thanh toán Alipay của Ant Group 3,01 tỉ nhân dân tệ trong khi Tenpay của tập đoàn Tencent bị phạt 2,99 tỉ nhân dân tệ. Những tài sản trái phép của hai hãng này sẽ bị tịch thu.

Logo Ant Group tại trụ sở tập đoàn ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Logo Ant Group tại trụ sở tập đoàn ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Mức phạt của Ant Group liên quan việc quản trị doanh nghiệp, bảo vệ tài chính người tiêu dùng, tham gia các hoạt động kinh doanh của các tổ chức ngân hàng và bảo hiểm, hoạt động thanh toán...

Reuters trước đó cho rằng hình phạt chủ yếu xoay quanh cáo buộc Ant Group mở rộng nguồn vốn một cách mất trật tự và những nguy cơ tài chính liên quan mà hoạt động kinh doanh của tập đoàn này gây ra.

Ant Group do tỉ phú Jack Ma thành lập, hoạt động trong lĩnh vực xử lý thanh toán, cho vay tiêu dùng và phân phối các sản phẩm bảo hiểm... Giữa năm 2020, tập đoàn được định giá hơn 300 tỉ USD ngay trước kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO), theo Reuters. Tuy nhiên, vụ IPO ước tính trị giá 37 tỉ USD bị cản trở vào cuối năm đó.

Từ tháng 4.2021, Ant Group trải qua quá trình tái cấu trúc toàn diện, chuyển đổi thành công ty cổ phần tài chính chịu quản lý của các quy định và yêu cầu về vốn tương tự như đối với các ngân hàng.

Mức phạt đối với Ant Group chấm dứt cuộc kiểm tra kéo dài đối với Ant Group, giúp mở đường cho tập đoàn có được giấy phép công ty cổ phần tài chính, tìm kiếm tăng trưởng và sau cùng là hồi phục kế hoạch lên sàn chứng khoán, theo Reuters.

Ant Group cùng ngày thông báo sẽ tuân thủ hình phạt và sẽ phục vụ tốt hơn, tạo ra giá trị lớn hơn cho nền kinh tế, đặc biệt là người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null