Trung Quốc chi tiêu quân sự quá lớn, NATO lên kế sách "chặt vòi bạch tuộc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các quốc gia chống lại sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc.
 


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 8-6 cảnh báo Trung Quốc "đang nhân rộng các mối đe dọa đối với các xã hội mở và quyền tự do cá nhân", đồng thời kêu gọi kêu gọi các nước cùng chí hướng tham gia liên minh quân sự để đứng lên chống lại "những kẻ bắt nạt và ép buộc". Theo ông, cách Trung Quốc xử lý đại dịch đã làm gia tăng căng thẳng hiện tại với các nước trong và ngoài NATO.

Ông Jens Stoltenberg nói rằng các mối đe dọa do Bắc Kinh đặt ra đòi hỏi một cách tiếp cận toàn cầu hơn trong bối cảnh nước này nằm trong nhóm ba nước có chi tiêu lớn nhất về quân sự, chỉ sau Mỹ và xếp trước Ấn Độ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn trừng phạt các đồng minh NATO vì đã không chi nhiều hơn cho quân đội của họ, cũng tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế nhằm tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc.


 

 Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc về cơ bản đang làm thay đổi cán cân sức mạnh toàn cầu. Ảnh: AP
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc về cơ bản đang làm thay đổi cán cân sức mạnh toàn cầu. Ảnh: AP


Ông Stoltenberg cho rằng "sự trỗi dậy của Trung Quốc về cơ bản đang làm thay đổi cán cân sức mạnh toàn cầu, làm nóng cuộc đua giành quyền tối cao về kinh tế và công nghệ, tăng sự cạnh tranh về giá trị và lối sống của chúng ta". "Trung Quốc đang đến gần chúng ta hơn trong không gian ảo. Chúng ta thấy họ ở Bắc Cực, ở châu Phi. Chúng ta thấy họ đầu tư vào cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta" – Tổng thư ký NATO nói tiếp.

Mặc dù đưa ra cảnh báo nhưng ông Jens Stoltenberg nói rằng liên minh không coi Trung Quốc là "kẻ thù". Ông vẫn lưu ý cần sẵn sàng để đối phó với các thách thức từ quốc gia này.

Tổng thư ký NATO nhắc lại rằng trong cuộc họp hồi tháng 12-2019 tại thủ đô London của Anh, lãnh đạo của các nước NATO lần đầu tiên trong lịch sử liên minh đã đồng ý rằng NATO sẽ buộc phải phản ứng với những hậu quả an ninh do ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, bao gồm cả việc phát triển tên lửa của nước này có thể tiếp cận các quốc gia liên minh với NATO.


 

Binh lính của lực lượng NATO. Ảnh: Reuters
Binh lính của lực lượng NATO. Ảnh: Reuters


Ông Stoltenberg tin rằng NATO cần tiến hành đối thoại với Nga. Nga là một nước láng giềng của NATO và liên minh cần có một cuộc đối thoại với phía Nga, đặc biệt là về kiểm soát vũ khí. Song song đó, NATO cần phải làm việc chặt chẽ hơn nữa với các quốc gia như Úc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc để bảo vệ các tổ chức toàn cầu, thiết lập các quy tắc cho không gian vũ trụ, không gian mạng, công nghệ mới và kiểm soát vũ khí toàn cầu.

Ông Stoltenberg cũng đưa ra một quy trình đánh giá nhằm hướng tới bảo vệ tương lai của NATO sau những bất đồng với ông Trump. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nói rằng NATO đang bị "chết não" bởi vì thiếu sự phối hợp chiến lược giữa Mỹ và các đồng minh khác, khiến nhiều người châu Âu phẫn nộ.

Theo H.Bình (NLĐO/Financial Times)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null