Cựu ngoại trưởng Philippines đòi tịch thu tài sản Trung Quốc vì tàn phá Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu ngoại trưởng Albert del Rosario đã đề xuất tịch thu các tài sản của Nhà nước Trung Quốc tại Philippines để bồi thường cho việc đã ngang nhiên xây đảo nhân tạo khiến Biển Đông bị tàn phá. Số tiền "nợ" có thể lên trên 10 tỉ USD.

 

Cựu ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario - Ảnh: AFP
Cựu ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario - Ảnh: AFP



"Chúng ta có thể buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho hành vi của họ ngay tại đây. Chính phủ Philippines phải đứng lên ủng hộ người dân Philippines", ông Del Rosario - người đã thúc đẩy vụ kiện Biển Đông năm 2016 - nhấn mạnh ngày 8-6.

Gợi ý của cựu ngoại trưởng Philippines được đưa ra sau khi thượng nghị sĩ Risa Hontiveros kêu gọi Quốc hội thông qua một nghị quyết buộc Trung Quốc phải trả nợ vì đã cải tạo đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông khiến môi trường bị tàn phá.

Một nghiên cứu của Viện Khoa học hàng hải của Đại học Philippines cho thấy Trung Quốc đã ngang nhiên cải tạo và bồi đắp hơn 1.850 hecta đất trên Biển Đông, đặc biệt tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Các hoạt động này không chỉ coi thường luật pháp quốc tế mà còn tàn phá hệ sinh thái biển, gây ảnh hưởng và thiệt hại kéo dài nhiều năm cho các nước khác, trong đó có Philippines.

Theo tính toán của ông Hontiveros, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền "nợ" mà Bắc Kinh phải trả vì hành vi này đã lên tới 500 tỉ peso (khoảng 10 tỉ USD) và sẽ còn tăng nếu Trung Quốc không trả.

"Chính phủ Philippines phải liên tục khẳng định rằng đây là một đòi hỏi rất hợp lý và hợp pháp", ông Hontiveros nhấn mạnh trong một hội thảo ngày 8-6.

Nghị sĩ Hontiveros cũng là người đã lên tiếng đòi Bắc Kinh phải bồi thường cho Manila vì những thiệt hại do đại dịch COVID-19, theo Đài ABS-CBN.


 

 Tàu nạo vét Trung Quốc đã cày nát các rạn san hô ở Trường Sa để phục vụ cho việc bồi đắp trái phép các đảo nhân tạo trong khu vực - Ảnh: CSIS/AMTI
Tàu nạo vét Trung Quốc đã cày nát các rạn san hô ở Trường Sa để phục vụ cho việc bồi đắp trái phép các đảo nhân tạo trong khu vực - Ảnh: CSIS/AMTI



"Chính quyền Philippines có quyền và có thể tịch thu các tài sản thuộc sở hữu Nhà nước Trung Quốc tại Philippines để bù đắp cho những gì mà họ nợ nhân dân chúng ta cho tới khi xác định được toàn bộ các thiệt hại ra tiền", thượng nghị sĩ Del Rosario đề xuất.

Còn theo cựu ngoại trưởng Albert del Rosario, Manila có thể tịch thu toàn bộ 40% cổ phần của Trung Quốc tại Tập đoàn Lưới điện quốc gia (NGCP) và toàn bộ số cổ phần trong liên doanh viễn thông DITO Telecommunity.

Việc để Trung Quốc nắm giữ tới 40% cổ phần ở NGCP từng khiến nhiều chính trị gia Philippines lo lắng. Họ lo sợ Bắc Kinh sẽ khống chế hoặc làm tê liệt các cơ sở hạ tầng thiết yếu của Philippines nếu muốn.

Hồi tháng 4 rồi, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã gọi các đề xuất của ông Hontiveros là "vô lý và vô trách nhiệm". Các quan chức Bắc Kinh sau đó cũng khẳng định họ không có ý định kiểm soát hệ thống lưới điện Philippines.

Theo BẢO DUY (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.