Trung bình mỗi tháng cả nước có 19.765 doanh nghiệp thành lập và hoạt động trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 5 tháng đầu năm 2024, cả nước có 98.825 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại; đồng thời, có 97.299 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, 5 tháng đầu năm 2024, cả nước có 98.825 doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có 64.758 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, trung bình mỗi tháng có 19.765 doanh nghiệp thành lập và tái gia nhập thị trường.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều doanh nghiệp đã trở lại

Hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều doanh nghiệp đã trở lại

Đồng thời, tổng số lao động đăng ký tại các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2024 là 426.381 lao động, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Ở chiều ngược lại, 5 tháng đầu năm 2024, cả nước có 97.299 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng đầu năm giảm so số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường (1.526 doanh nghiệp).

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2024 là 1.268.105 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số vốn đăng ký thành lập đạt 601.220 tỉ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 18.567 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 5 tháng năm 2024, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 666.885 tỉ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong 5 tháng đầu năm 2024, thông tin tích cực là vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp đạt 9,3 tỉ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ, dưới 10 tỉ đồng với 59.729 doanh nghiệp (chiếm 92,2%, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023); chủ yếu thuộc nhóm ngành dịch vụ với 48.685 doanh nghiệp, chiếm 75,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,6% so với năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

null