Sôi động thị trường xe máy điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thị trường xe đạp điện, xe máy điện đang khá sôi động khi khách hàng dịch chuyển theo xu hướng tiêu dùng xanh, sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Toàn tỉnh có khoảng 100 cửa hàng kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện. Riêng TP. Pleiku có khoảng 12 cửa hàng, đại lý, brandshop hoạt động quy mô, chuyên nghiệp. Song song với sự tăng trưởng về số lượng cửa hàng phân phối, các hãng xe máy điện, xe đạp điện liên tục ra mắt thị trường các dòng xe mới với thiết kế hiện đại, mẫu mã đa dạng, nâng cấp về tính năng lẫn chất lượng, giá cả hợp lý. Điều đó cho thấy, thị trường xe điện đang bắt đầu một giai đoạn tăng trưởng mới, bám sát xu hướng tiêu dùng xanh.

Để thu hút khách hàng, nhất là nhóm khách hàng từ đủ 16 tuổi trở lên, một số hãng ưu tiên phát triển các mẫu xe có thiết kế mang tính thời thượng, màu sắc hiện đại, tạo ấn tượng hoàn toàn khác biệt về các dòng xe điện so với trước đây. Đó cũng là yếu tố quan trọng để nhóm khách hàng người lớn sẵn sàng chi tiền mua xe máy điện.

Ông Tô Ngọc Linh (tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cho biết: “Khi tôi bàn bạc với gia đình sẽ mua xe máy điện thì cả vợ và con gái đều phản đối vì cho rằng xe điện không có mẫu mã đẹp. Tuy nhiên, sau khi tham khảo chọn lựa ở một số cửa hàng, thấy các hãng đưa ra nhiều mẫu xe thiết kế hiện đại, chi tiết sắc nét, màu sắc hợp thời trang thì vợ và con gái đã đồng ý mua dòng Odora S. Tôi rất hài lòng khi chọn mua xe máy điện”.

Thị trường xe đạp điện dành cho học sinh đa dạng về mẫu mã, phân khúc. Ảnh: S.C

Thị trường xe đạp điện dành cho học sinh đa dạng về mẫu mã, phân khúc. Ảnh: S.C

Sự thay đổi thói quen, xu hướng tiêu dùng xanh đang dần có sự lan tỏa trong đời sống hàng ngày. Đây là nền tảng thúc đẩy thị trường xe đạp điện, xe máy điện tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang còn nhiều khó khăn. Năm 2023, lượng xe máy điện, xe đạp điện bán ra tại Gia Lai ước tính khoảng 1.200 chiếc. Trong đó, khoảng 70% là xe đạp điện dành cho học sinh, còn lại là xe máy điện. Em Nguyễn Văn Việt (tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) vui vẻ cho biết: “Ba em làm tài xế, mẹ đi làm ở xưởng gỗ nên không tiện đưa đón 2 anh em đi học. Cách đây 2 năm, chúng em được ba mẹ mua cho xe đạp điện để đi học. Nhà trường, thầy cô và ba mẹ luôn nhắc nhở phải tuân thủ Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn”.

Vấn đề an toàn giao thông khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện được mọi người đặc biệt quan tâm. Các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xe điện cũng đã chủ động tư vấn, hướng dẫn, khuyến nghị khách hàng chọn dòng xe phù hợp với lứa tuổi. Đối với học sinh THCS, cửa hàng xe điện Phương Nam (10 Lê Lợi, TP. Pleiku) tư vấn chọn xe đạp điện có công suất thiết kế phù hợp, tốc độ di chuyển chậm phù hợp với kỹ năng điều khiển, xử lý tình huống khi tham gia giao thông của các em. Đối với học sinh THPT, khách hàng có xu hướng chọn xe máy điện với thiết kế mẫu mã giống các dòng xe máy Vespa như Osakar Nispa Vera hoặc Osakar Heidi-dòng xe điện có hệ thống phanh đĩa an toàn, bình ắc quy lớn phù hợp di chuyển xa, động cơ IC đồng bộ cho khả năng leo dốc tốt.

Nhiều mẫu xe thiết kế theo phong cách hoài cổ kết hợp tính năng hiện đại được người tiêu dụng yêu thích. Ảnh: S.C

Nhiều mẫu xe thiết kế theo phong cách hoài cổ kết hợp tính năng hiện đại được người tiêu dụng yêu thích. Ảnh: S.C

Một vấn đề mà hầu hết khách hàng, phụ huynh quan tâm là kiểm soát tốc độ khi vận hành xe điện để đảm bảo an toàn. Anh Bùi Chí Huy (thôn 3, xã Trà Đa, TP. Pleiku) cho hay: “Khi đưa xe cho cháu điều khiển, tôi bật công tắc chọn tốc độ chậm để con đi an toàn. Một điều tôi thấy hài lòng khi mua xe điện là cả gia đình có thể sử dụng di chuyển rất thoải mái, không có tiếng ồn, không phát thải khí ra môi trường”.

Không chỉ học sinh mà nhiều người lớn tuổi cũng đang có xu hướng lựa chọn xe máy điện làm phương tiện đi lại. Ông Ngô Tiến Cường (tổ 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Các dòng xe máy điện có sự cải tiến về chất lượng, mẫu mã, vận hành ổn định, khung sườn chắc chắn, hệ thống giảm sóc tốt. Một số hãng sử dụng bình ắc quy công nghệ mới nên quãng đường di chuyển xa hơn”.

Từ sức mua của thị trường hiện nay, các đại lý, cửa hàng xe điện đang chủ động bước vào mùa cao điểm kinh doanh từ tháng 6 đến tháng 9. Nhận định về khả năng tăng trưởng doanh số mùa cao điểm, ông Đinh Văn Hòa-Cửa hàng trưởng Yadea Phùng Hoan Store (116-118-120-122 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) cho biết: “Khả năng doanh số bán hàng tăng gấp 2, 3 lần so với thời điểm bình thường. Đối với nhóm khách hàng lớn tuổi, có nhu cầu thực sự thường chọn mua khi cần. Còn đối với khách hàng sử dụng là học sinh, sinh viên, thời gian mùa hè đến trước khi nhập học thì phụ huynh sẽ mua xe điện. Dự kiến thị trường xe đạp điện, xe máy điện sẽ tăng về doanh số vào mùa kinh doanh cao điểm”.

Có thể bạn quan tâm

Mật ong Phương Di đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia

Mật ong Phương Di đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia

(GLO)- Ngày 17-1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam ký Quyết định số 377/QĐ-BNN-VPĐP phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia đợt III-2024.

Ảnh: Internet

VinFast VF5 là xe ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2024

(GLO)- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nhập khẩu về thị trường Việt Nam năm 2024 đạt 173.561 chiếc, trị giá 3,62 tỷ USD (tăng 45,8% về lượng và tăng 27,6% về trị giá so với năm 2023). Còn tại thị trường trong nước, VinFast VF5 là xe ô tô bán chạy nhất năm với 32.000 chiếc.

Ảnh: V.T

Đặc sản Gia Lai hút khách dịp Tết

(GLO)- Thị trường đang rất sôi động khi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến Tết Ất Tỵ 2025. Năm nay, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét từ tiêu dùng bánh kẹo nhập khẩu sang dùng hàng sản xuất trong nước. Đặc biệt, đặc sản Gia Lai chiếm ưu thế trong thiết kế các giỏ quà tặng.

Kiểm soát chặt hàng hóa dịp Tết

Kiểm soát chặt hàng hóa dịp Tết

(GLO)- Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Ất Tỵ 2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã dồn toàn lực kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó chú trọng các địa bàn nông thôn.

Các chủ thể OCOP đã lên thiết kế mẫu hộp quà tặng Tết. Ảnh: V.T

Sản phẩm OCOP vào mùa phục vụ Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, trong đó có các sản phẩm OCOP thường tăng rất cao. Thời điểm này, các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy mạnh sản xuất, thiết kế mẫu mã bao bì phục vụ nhu cầu tiêu dùng và mua làm quà tặng dịp Tết.