Trong vòng ba năm, khí thải carbon của bốn "gã khổng lồ" công nghệ đã tăng 150%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Báo cáo từ Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) cho thấy, khí thải carbon của bốn "gã khổng lồ" công nghệ hàng đầu thế giới là Amazon, Microsoft, Meta và Alphabet (công ty mẹ của Google) đã tăng gấp 2,5 lần (tức tăng 150%) chỉ trong vòng ba năm.

Số liệu được công bố trong bối cảnh các công ty này không ngừng mở rộng các tính năng Trí tuệ Nhân tạo (AI) và xây dựng các trung tâm dữ liệu "ngốn" nhiều năng lượng.

cong-nghe.jpg
Các siêu máy tính tại một trung tâm dữ liệu. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Trong đó, lượng khí thải carbon trong hoạt động của Amazon tăng mạnh nhất với 182%, tiếp theo là Microsoft (155%), Meta (145%) và Alphabet (138%). Báo cáo này là kết quả của việc ITU theo dõi lượng khí thải nhà kính của 200 công ty công nghệ hàng đầu thế giới trong giai đoạn 2020-2023.

Cụ thể, dữ liệu từ Financial Times cho thấy khí thải phạm vi 2 từ Microsoft – tức lượng khí thải từ nguồn điện sử dụng – đã tăng từ 4,3 triệu tấn năm 2020 lên gần 10 triệu tấn vào năm 2024. Để đối phó với xu hướng này, công ty đã gia tăng mua tín chỉ carbon như một phần trong nỗ lực giữ vững cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030.

Meta cho biết đang nỗ lực giảm lượng khí thải, năng lượng và nước sử dụng tại các trung tâm dữ liệu. Amazon cho biết cam kết vận hành bền vững hơn thông qua việc đầu tư vào những dự án năng lượng không phát thải carbon, bao gồm năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo.

Nhóm tác giả của ITU cũng trích dẫn một báo cáo khác, dự kiến rằng tổng lượng khí thải carbon chỉ từ 20 hệ thống AI lớn nhất thế giới đã ở mức 102,6 triệu tấn CO2 mỗi năm. Họ cũng nhấn mạnh một thực tế đáng lo ngại rằng, ngày càng có nhiều công ty trong lĩnh vực kỹ thuật số đã đặt ra các mục tiêu tham vọng về phát thải, nhưng những tham vọng đó vẫn chưa được chuyển hóa thành những hành động thực tế và hiệu quả tương xứng.

Có thể bạn quan tâm

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Gia Lai. Tỉnh chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách NN và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn: Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

(GLO)- Thay vì tâm lý lo lắng, băn khoăn thường thấy khi thực hiện các dự án trọng điểm, việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn lại nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây là kết quả từ cách làm bài bản và sát dân của hệ thống chính trị địa phương.

null