(GLO)- Với vai trò Phó Bí thư Đoàn xã Ia Yok (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), chị Rơ Châm Lợi đã triển khai nhiều mô hình, phần việc mang lại lợi ích cho cộng đồng. Chị cũng là người “thắp lửa” để đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong xã tích cực tham gia các phong trào.
(GLO)- Nhiều phong trào, chương trình, mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và mang lại hiệu quả thiết thực.
(GLO)- Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác lúa nước và nhân rộng mô hình cánh đồng lúa một giống chất lượng cao, cuộc sống của người dân làng Ya Ma-Hòa Bình (xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) được cải thiện đáng kể.
(GLO)- Chiều 29-10, tại xã Ia Tô, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Giống cây trồng, vật nuôi Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo đánh giá kết quả sản xuất giống lúa HG12 trên địa bàn huyện trong vụ mùa năm 2024.
(GLO)- Sau một thời gian tập trung chăm sóc, mùa vàng lại về với bà con nông dân khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai. Đây là vụ thứ hai trong năm, người trồng lúa thắng lớn khi lúa vừa được mùa, vừa được giá.
(GLO)- Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động giám sát. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động giám sát được nâng cao.
(GLO)- Vụ mùa 2023, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình giống lúa chất lượng cao HN6 tại các xã: Hòa Phú, Đak Tơ Ve, Hà Tây, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa, Chư Đang Ya và thị trấn Ia Ly với diện tích 490 ha. Với những ưu điểm vượt trội, giống lúa này đã giúp người dân nâng cao thu nhập và dần thay thế các giống lúa năng suất thấp.
(GLO)- Những năm qua, chương trình cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chương trình này vẫn gặp nhiều rào cản, hạn chế cần tháo gỡ.
(GLO)- Chiều 9-6, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN), Hội đồng KH-CN chuyên ngành tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án: “Xây dựng vùng nguyên liệu lúa cạn đặc sản địa phương theo hướng hàng hóa tại Gia Lai“. Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu chủ trì thực hiện và Thạc sĩ Nguyễn Quang Ngọc làm chủ nhiệm.
(GLO)- Năm nay, bà con nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) trồng hơn 1.000 ha khoai lang, tăng gấp đôi diện tích so với vụ trước. Người trồng khoai lang ở huyện Phú Thiện đang tất bật bước vào vụ thu hoạch với niềm vui được mùa, được giá. Sau khi trừ chi phí, bà con lãi trên 100 triệu đồng/ha.
Nhân dịp công tác tại xã An Ninh Tây, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) được bà con giới thiệu mô hình trồng rau muống. Cây rau muống được trồng trên diện tích đất chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả tại xứ đồng Hàn, thôn Bình Thạnh.
(GLO)- Nhờ cần cù, chịu khó và tích cực học hỏi kinh nghiệm sản xuất, gia đình ông Ngô Văn Tiến (thôn Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) thu nhập 300-350 triệu đồng/năm.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thu hoạch lúa vụ mùa 2020, thế nhưng bà con nông dân phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) lại không khỏi lo lắng trước hiện tượng “lúa ma“ (tên bà con nông dân tự đặt) xuất hiện rất nhiều trên đồng ruộng.
Nhấn mạnh đảm bảo an ninh lương thực là cân đối lớn của nền kinh tế song phải đảm bảo đời sống người trồng lúa, trong bối cảnh dịch bệnh kiểm soát tốt, Thủ tướng đồng ý cho xuất khẩu gạo bình thường trở lại từ tháng 5-2020.
(GLO)- Vụ Đông Xuân 2019-2020, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã lên kế hoạch mở rộng diện tích bắp ngọt có liên kết với doanh nghiệp để đầu tư, bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Mô hình trồng bắp ngọt được đánh giá là khá hiệu quả, giúp nông dân nâng cao thu nhập.