Hội đồng nhân dân huyện Kbang nâng cao hiệu quả giám sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động giám sát. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động giám sát được nâng cao.

Giai đoạn 2021-2023, HĐND huyện Kbang đã tiến hành 2 cuộc giám sát chuyên đề; Thường trực HĐND huyện giám sát 5 chuyên đề; các ban HĐND huyện giám sát 14 chuyên đề. Các đợt giám sát chuyên đề đã ghi nhận hơn 140 kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau giám sát, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt các kiến nghị của Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện.

Bà Nguyễn Thị Huyền-Trưởng phòng Dân tộc huyện-cho biết: Cuối năm 2022, Ban Dân tộc HĐND huyện tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021.

Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của đoàn giám sát, từ năm 2023 đến nay, Phòng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã, thị trấn; tập huấn, in tờ rơi, pa nô tuyên truyền và tổ chức thành công hội thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân, kết hôn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2024, góp phần nâng cao nhận thức người dân, nhất là thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số.

Đoàn giám sát HĐND huyện Kbang làm việc với UBND xã Lơ Ku. Ảnh: N.M

Đoàn giám sát HĐND huyện Kbang làm việc với UBND xã Lơ Ku. Ảnh: N.M

Đầu tháng 4 vừa qua, Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa giai đoạn 2021-2023. Ông Nguyễn Công Đạo-Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện-cho hay: “Trong báo cáo kết quả giám sát nêu rõ những ưu điểm, nhược điểm, kiến nghị với UBND huyện, các cơ quan liên quan và các xã, thị trấn tiếp tục có những chương trình hỗ trợ người dân gieo trồng các giống lúa mới; tạo điều kiện cho người dân nâng cao kỹ năng sản xuất để tăng năng suất cây lúa”.

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát 2 chuyên đề về việc tổ chức thực hiện chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông, kênh mương theo Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 10-12-2020 của HĐND tỉnh và việc thực hiện chính sách pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, quản lý, giải quyết vụ việc tạm đình chỉ trên địa bàn huyện.

Ban Dân tộc HĐND huyện cũng đang tổ chức giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8-2024, HĐND huyện triển khai giám sát 1 chuyên đề về kết quả triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 đến năm 2024. Đây là các lĩnh vực đang được người dân và cử tri quan tâm.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Phạm Quang Vĩnh đánh giá: Thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND huyện được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập, việc thực hiện nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Phương thức tổ chức giám sát được đổi mới, tăng cường các hoạt động khảo sát trước giám sát, kết hợp giám sát qua văn bản báo cáo và giám sát trực tiếp tại địa phương, đơn vị. Qua đó, những vấn đề có tính bức xúc, các bất cập, vướng mắc trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và địa phương chịu sự giám sát đã được phát hiện và khắc phục; chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát ngày càng được nâng lên, khẳng định được vị trí, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Ông Phạm Quang Vĩnh (bìa trái)-Phó Chủ tịch HĐND huyện-Trưởng đoàn giám sát đi kiểm tra tại khu sản xuất của người dân xã Sơn Lang. Ảnh: N.M

Ông Phạm Quang Vĩnh (bìa trái)-Phó Chủ tịch HĐND huyện-Trưởng đoàn giám sát đi kiểm tra tại khu sản xuất của người dân xã Sơn Lang. Ảnh: N.M

Về một số giải pháp đột phá trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kbang cho biết: Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục đổi mới cách thức, nội dung, vấn đề giám sát có trọng tâm, trọng điểm, theo phương châm thiết thực, hiệu quả. Quá trình giám sát đi sâu tìm hiểu kỹ tình hình thực hiện tại cơ sở, yêu cầu đối tượng giám sát cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết để từ đó có cơ sở kết luận đúng và đề xuất kiến nghị hợp lý, tránh tình trạng giám sát chung chung, mang tính hình thức.

Phương thức giám sát phù hợp với từng nội dung, vấn đề, đối tượng, thời điểm giám sát; thành phần tham gia đoàn giám sát phải nắm chắc lĩnh vực chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn. Kết quả giám sát được công khai trên trang thông tin điện tử của huyện để cung cấp tới các cơ quan, đơn vị, cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát. Sau giám sát, cơ quan giám sát cần theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị để đánh giá đúng kết quả, hiệu lực giám sát.

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về hồ sơ, chứng từ, văn thư, lưu trữ tại các xã, phường, thị trấn tại tỉnh Gia Lai đã được hoàn thiện để bàn giao cho các đơn vị mới sau sáp nhập. Phương án về nhân sự cũng đã hoàn tất, đảm bảo cho việc vận hành thông suốt trong thời gian tới.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

(GLO)- Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, người sáng lập và dẫn dắt nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong quá trình tìm đường cứu nước, cứu dân, Nguyễn Ái Quốc đã nhận rõ tầm quan trọng của báo chí và luôn dành trí tuệ, tâm huyết cho hoạt động báo chí.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

(GLO)- Ngày 17-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1177/QĐ-TTg điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chư Păh: Lan tỏa sâu rộng phong trào học và làm theo Bác

Chư Păh lan tỏa sâu rộng phong trào học và làm theo Bác

(GLO)- Những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

null