Trò chơi dân gian dành cho học sinh vùng xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sân chơi là những trò chơi dân gian dành cho các em học sinh Trường THCS Trần Phú-xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Hoạt động diễn ra vào ngày 22-6 do Đoàn xã Kdang tổ chức. 
Các em chơi trò nhảy búp sen. Ảnh: Hà Phương
Các em chơi trò nhảy búp sen. Ảnh: Hà Phương
Tham gia tổ chức chương trình là 30 đoàn viên, thanh niên trong xã, cùng các em học sinh trong Chi đoàn và Liên đội Trường THCS Trần Phú. Những trò chơi như chơi ô ăn quan, nhảy lò cò, nhảy búp sen, nhảy dây, kéo co, banh chuyền... thu hút sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo học sinh. Đây là hoạt động ý nghĩa và bổ ích, giúp các em vận động rèn luyện thể chất, trí tuệ, giảm căng thẳng sau giờ học, hạn chế tác hại của smatphone.
Chơi nhảy lò cò. Ảnh: hà Phương
Chơi nhảy lò cò. Ảnh: hà Phương
Chị Văn Thị Thùy An-Bí thư Đoàn xã Kdang, cho biết: Đoàn xã và các cơ sở đoàn trên địa bàn đã cố gắng tạo nhiều sân chơi mới, đáp ứng nhu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên, đội viên. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan trường học xanh-sạch-đẹp nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Đoàn xã đã lên kế hoạch làm mới các hoạt động mang tính truyền thống như: hội thi tin học trẻ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, diễn đàn trẻ em các cấp, liên hoan chỉ huy đội giỏi, tổ chức các lớp năng khiếu hè... 
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm