Triển vọng mô hình trồng đậu phộng giống mới ở Ia Mơr

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2022-2023, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Ia Mơr (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã đầu tư trồng khoảng 10 ha đậu phộng giống L14. Hiện nay, cây đậu phát triển tốt, kỳ vọng sẽ đạt năng suất cao, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Ông Ngô Thế Thành-Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Ia Mơr-cho biết: Sau quá trình khảo sát điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên vùng đất Ia Mơr, HTX đã chuẩn bị hơn 30 ha đất liền vùng, liền thửa đầu tư hệ thống tưới nước để trồng đậu phộng giống L14 và các giống đậu phộng khác để khảo nghiệm hình thành vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, do nguồn giống trên thị trường khan hiếm, nhất là giống đậu phộng đỏ, đen chất lượng cao nên các thành viên HTX chỉ trồng 10 ha giống đậu phộng L14. Ngoài ra, HTX còn trồng thêm 2 sào giống đậu phộng hạt đỏ để nhân giống trong vụ mùa. “Quá trình trồng, chăm sóc cây đậu phộng sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, phù hợp với vùng đất Ia Mơr. Khoảng 1 tháng nữa, chúng tôi sẽ thu hoạch, dự kiến đạt năng suất khá, mở ra cơ hội nhân rộng diện tích sản xuất trong thời gian tới”-ông Thành cho biết.

Cũng theo ông Thành, đậu phộng trồng hơn 3 tháng sẽ thu hoạch. Không những vậy, trồng đậu phộng góp phần cải tạo, tăng độ phì nhiêu của đất cũng như năng suất các loại cây trồng khác, tăng hiệu quả kinh tế trên một diện tích đất. Để mô hình phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, ngay từ khi xuống giống, HTX đã liên kết với Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pagoda (tỉnh Đak Nông) bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá 15.000 đồng/kg. Chi phí đầu tư mỗi héc ta trong vụ Đông Xuân khoảng 60 triệu đồng, còn vụ mùa sẽ giảm dần. Ước tính, vụ này năng suất bình quân đạt 6-7 tấn tươi/ha. Dự kiến HTX sẽ đạt lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí.

Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Ia Mơr lắp đặt hệ thống tưới nước, bón phân nhỏ giọt cho cây đậu phộng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Ia Mơr lắp đặt hệ thống tưới nước, bón phân nhỏ giọt cho cây đậu phộng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Trần Văn Sơn-thành viên HTX-cho hay: Bước đầu, HTX đang hình thành vùng nguyên liệu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc đến thu hoạch, giúp người dân địa phương nhìn thấy hiệu quả kinh tế của mô hình, sau đó liên kết sản xuất. Trước mắt, HTX sẽ mở rộng diện tích trồng hơn 50 ha trong vụ tới để dễ chăm sóc, quản lý. Sau đó, liên kết với các hộ trên địa bàn sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Còn ông Thành thì cho hay: “Vùng đất Ia Mơr có thể trồng 2 vụ đậu phộng và 1 vụ lúa, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân trong những năm tới. Chúng tôi đang vận động bà con cùng tham gia để xây dựng vùng nguyên liệu chuyên canh tập trung cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Cùng với giống đậu phộng L14, hiện HTX cũng đang trồng thử nghiệm giống đậu phộng hạt đỏ. Nếu đạt năng suất cao thì sẽ mở rộng diện tích và liên kết với một số doanh nghiệp để sản xuất thành thực phẩm chức năng hoặc ép dầu xuất khẩu”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-thông tin: Mô hình trồng đậu phộng của HTX Nông nghiệp hữu cơ Ia Mơr mới triển khai thực hiện vụ đầu tiên trên địa bàn xã. Qua theo dõi, vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt, nếu thành công HTX sẽ mở rộng diện tích sản xuất, góp phần đa dạng hóa cây trồng. Đồng thời, HTX đang vận động người dân cùng tham gia sản xuất gắn với tiêu thụ, hướng đến vùng chuyên canh tập trung các loại đậu phộng, đáp ứng nhu cầu thị trường chế biến, tiêu thụ trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null