Trao giải Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31, năm 2022 (OLP’22)-Procon Việt Nam và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á-TP. Hồ Chí Minh 2022 đã bế mạc tối 9-12.
Theo Thông Tấn xã Việt Nam: Sự kiện do Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức từ ngày 6 đến 9-12 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thu hút hàng trăm sinh viên từ hơn 70 trường đại học, cao đẳng, học viên trong cả nước tham gia. Trong đó, Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm nay có hơn 500 sinh viên dự thi; 396 sinh viên tham dự Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á-TP. Hồ Chí Minh 2022, trong đó có 7 đội tuyển Đông Nam Á (21 sinh viên).
Cuộc thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31 đã chọn ra được những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao xứng đáng nhất. Ảnh: Bạch Đông/Báo Lao Động
Cuộc thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31 đã chọn ra được những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao xứng đáng nhất. Ảnh: Bạch Đông/Báo Lao Động
Báo Lao Động đưa tin: Sau 3 ngày tranh tài, cuộc thi đã chọn ra những chủ nhân các giải thưởng cao nhất. Ngôi vô địch khối Chuyên tin thuộc về Đặng Xuân Minh Hiếu (Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngôi vô địch khối Không chuyên tin thuộc về Võ Hoàng Anh (Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và Ngô Quý Đăng (Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội).
Ngôi vô địch khối Cao đẳng thuộc về Lương Tiến Thịnh (Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức). Ngôi vô địch Khối tập thể Phần mềm nguồn mở thuộc về đội BKCrypt0 (Đại học Bách Khoa Hà Nội). Vô địch Siêu Cup OLP’22 thuộc về Vũ Huy Hoàng (Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội).
Ngôi vô địch Procon Việt Nam thuộc về đội tuyển HaUI.MiuXinhhh (Đại học Công nghiệp Hà Nội). Còn HCMUS-BurnedTomatoes (Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) là đội vô địch ICPC Asia TPHCM 2022, đây cũng là đội sẽ góp mặt trong Top 140 trường tham dự Chung kết ICPC toàn cầu năm 2023.
Đánh giá về kỳ thi năm nay, đại diện Hội đồng giám khảo cho biết, sự kiện đã hội tụ các sinh viên ngành công nghệ thông tin xuất sắc nhất cả nước. Số lượng và chất lượng thí sinh năm nay được nâng lên so với năm trước. Qua đó, khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực châu Á và thế giới về nguồn lực trẻ công nghệ thông tin. Sau kỳ thi, các thí sinh sẽ là hạt nhân tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nhất là trong sự phát triển công nghệ thông tin, công cuộc chuyển đổi số ở mọi lĩnh vực-Thông Tấn xã Việt Nam đưa tin.
QUANG VĂN (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.