Trao 55 bộ huy chương tại Giải Vô địch Vovinam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 3 năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trưa 26-5, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục thể dục thể thao, Liên đoàn Vovinam Việt Nam bế mạc và trao thưởng giải Vô địch Vovinam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 3 năm 2025.

z6640048297097-e9c15bba13e8700dbddd4d999a34c746.jpg
Các nội dung thi đấu đối kháng diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Ảnh: R'ô Hok

Giải đấu lần này quy tụ gần 230 vận động viên đến từ 9 đơn vị, câu lạc bộ Vovinam trên địa bàn các tỉnh, thành, ngành khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Trong 2 ngày (23 và 26-5) diễn ra giải tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, các vận động viên đã tranh tài ở 3 nhóm tuổi: 12-15 tuổi, 16-18 tuổi và 19-35 tuổi với 3 nội dung thi đấu chính là đối kháng, quyền và võ nhạc.

Ở nội dung đối kháng, các trận đấu diễn ra quyết liệt, kịch tính với những màn so tài hấp dẫn vì màu cờ sắc áo nhưng vẫn mang đậm tinh thần thượng võ. Các nội dung thi quyền và võ nhạc thu hút khán giả bởi những màn biểu diễn đẹp mắt, kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, nhịp điệu và yếu tố nghệ thuật.

ban-to-chuc-trao-giai-toan-doan-cho-cac-doi-tuyen-vovinam-dat-thanh-tich-xuat-sac-anh-ngoc-duy.jpg
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội tuyển Vovinam đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Ngọc Duy

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao 55 bộ huy chương cho các vận động viên có thành tích xuất sắc nhất ở các nội dung. Với những kết quả thi đấu xuất sắc ở nhiều nội dung, đội tuyển Vovinam tỉnh Thanh Hóa giành giải nhất toàn đoàn, đội tuyển Vovinam tỉnh Khánh Hòa giành giải nhì và giải ba thuộc về đội tuyển Vovinam tỉnh Phú Yên.

Giải Vô địch Vovinam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 3 năm 2025 không chỉ là sân chơi thể thao để các vận động viên thi đấu, tranh tài, mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc động viên, khuyến khích phong trào tập luyện Vovinam tại các địa phương. Đây cũng là dịp để kiểm tra, đánh giá công tác giảng dạy, huấn luyện Vovinam trong các đơn vị, địa phương. Từ đó góp phần phát triển phong trào luyện tập môn võ Vovinam.

Clip: Bế giải Vô địch Vovinam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 3 năm 2025. Thực hiện: Ngọc Duy

Có thể bạn quan tâm

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

null