Trách nhiệm an sinh xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bên cạnh đau đớn về thể chất lẫn tâm lý, người bệnh ung thư còn nhiều lo toan về chi phí chữa trị, từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Có những gia đình từ khá giả đã rơi vào kiệt quệ, phải bán tài sản, vay mượn khắp nơi, thậm chí vay nóng để điều trị ung thư.

Lâu nay, các thuốc điều trị ung thư rất đắt tiền, nhất là với thuốc thế hệ mới thì bảo hiểm y tế không chi trả hoặc chi trả ở mức phần trăm nhất định. Việc này dẫn đến có bệnh nhân phải bỏ cuộc giữa chừng vì không kham nổi các liệu trình điều trị cần duy trì kéo dài. Hơn nữa, phần lớn người bệnh ung thư khi đến các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tuyến cuối thì gần như đã cạn kiệt về kinh tế, vì trước đó đã chạy chữa nhiều nơi.

Bởi vậy, khi nghe tin Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh danh mục thuốc bảo hiểm y tế nhằm tạo điều kiện để người bệnh có thể tiếp cận thuốc thế hệ mới (trong đó có các loại thuốc chữa ung thư đã được chứng minh có hiệu quả cao hơn như thuốc đích, thuốc miễn dịch), người bệnh cùng gia đình rất vui mừng và chờ đợi.

Nếu đề xuất này được thông qua, sẽ là bước đột phá trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế. Dù biết rằng tùy từng loại thuốc mà người bệnh sẽ được chi trả bao nhiêu phần trăm bởi cơ quan chuyên môn còn phải cân đối về hiệu quả, chi phí nhưng với người bệnh ung thư thì giảm được đồng nào hay đồng đó, thêm hy vọng và cơ hội được chữa trị, được cứu sống.

Từ đó, có thể nói việc mở rộng chi trả cho các loại thuốc ung thư mới không chỉ là một chính sách y tế mà còn là cam kết nhân đạo và trách nhiệm an sinh xã hội. Đó là cách để đảm bảo rằng khi người bệnh rơi vào tình cảnh khó khăn nhất, họ vẫn nhận được sự hỗ trợ và sẻ chia từ hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia.

Trước đây, có nhiều người khi đến bệnh viện công luôn mang tâm lý ngần ngại, không muốn đưa ra thẻ bảo hiểm y tế vì sợ bị "phân biệt đối xử", không được dùng những loại thuốc mới đắt tiền, những phương thức điều trị kỹ thuật cao. Họ chấp nhận bỏ tiền túi, sử dụng dịch vụ để được thăm khám, chữa trị tốt hơn.

Tuy nhiên, đó là ở thời điểm khi lượng người tham gia bảo hiểm y tế còn rất ít. Hiện nay, đã có hơn 93% dân số VN tham gia bảo hiểm y tế (tính đến cuối năm 2023). Các bệnh viện công hiện cũng chủ yếu khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế và nhiều bệnh viện tư cũng đã tham gia khám, điều trị bảo hiểm y tế. Ngày nay, các bệnh viện, công ty dược "sống được" cũng "nhờ" vào lượng bệnh nhân bảo hiểm y tế là như vậy…

Từ thực tiễn đó, và qua những đóng góp ý kiến từ người bệnh, dư luận cũng như các chuyên gia, bảo hiểm y tế cần có định hướng ngày càng mở rộng danh mục thuốc, danh mục kỹ thuật chẩn đoán, điều trị, bao gồm cả ung thư. Điều này, không chỉ đúng với tinh thần hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân mà còn là yếu tố rất nhân văn với bệnh nhân nói chung và người bệnh ung thư nói riêng. Bởi nó không chỉ giúp kéo dài và cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân mà còn giảm gánh nặng đè lên vai thân nhân, gia đình người bệnh.

Theo Thanh Tùng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null