TP.Quy Nhơn phong tỏa 5 phường trong vòng 48 giờ để truy vết F0: Người dân ra ngoài cần giấy tờ gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người dân sống ở 5 phường đang bị phong toả tại TP. Quy Nhơn, Bình Định, khi ra khỏi địa phương phải có giấy đi đường của cơ quan, đơn vị ký ban hành và có xác nhận đã hoàn thành test nhanh Covid-19 kết quả âm tính.

Ngày 15/9, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định) Ngô Hoàng Nam cho biết, đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số quy định tham gia giao thông trong thời gian tạm phong tỏa 48 giờ (kể từ 0 giờ ngày 16/9) đối với 5 phường: Hải Cảng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây và Đống Đa.

Theo đó, người đang sinh sống ngoài 5 phường bị phong tỏa được phép lưu thông qua chốt kiểm soát nếu có một trong các loại giấy tờ: Chứng minh đã tiêm 2 mũi vaccine phòng chống dịch, giấy do UBND TP.Quy Nhơn cấp dành cho cán bộ truy vết, tầm soát phòng, chống dịch, các lực lượng tuyến đầu của thành phố, phường, xã.


 

Ngành chức năng test nhanh cho người dân ở khu vực phường Hải Cảng. Ảnh: TB.
Ngành chức năng test nhanh cho người dân ở khu vực phường Hải Cảng. Ảnh: TB.


Đối với địa bàn 5 phường bị phong tỏa, các cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc tại cơ quan không quá 30% nhân lực (trừ các đơn vị đặc thù). Thủ trưởng cơ quan ký giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên và gửi danh sách về UBND xã, phường sở tại để theo dõi quản lý.

Người ra khỏi địa phương bị phong tỏa phải có giấy đi đường của cơ quan, đơn vị ký ban hành và có xác nhận đã hoàn thành test nhanh âm tính.

Theo Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương đang diễn biến rất phức tạp, nguồn lây đã tiềm ẩn trong cộng đồng có nguy cơ bùng phát thành dịch trên diện rộng nếu không có các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt hơn.

Việc phong tỏa tạm thời 5 phường song hành với hoạt động test nhanh tầm soát Covid-19 được thực hiện với 100% dân cư, không phải thực hiện theo hình thức đại diện hộ gia đình như trước đây. Riêng các vùng lõi, khu vực nguy cơ cao tại TP.Quy Nhơn sẽ triển khai xét nghiệm RT-PCR.

 

Khu vực phong tỏa tại TP.Quy Nhơn, ảnh chụp ngày 13/9. Ảnh: TB.
Khu vực phong tỏa tại TP.Quy Nhơn, ảnh chụp ngày 13/9. Ảnh: TB.


Trước đó, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời 5 phường gồm: Hải Cảng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây và Đống Đa trong vòng 48h đồng hồ, kể từ 0h ngày 16/9.

Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp 5 phường bị phong tỏa và các đơn vị có liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị y tế để tầm soát diện rộng, truy vết các đối tượng F0 và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn các phường, xã nêu trên đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả.

Ông Ngô Hoàng Nam giao Công an và Ban chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp UBND phường Hải Cảng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây và Đống Đa bố trí lực lượng, phương tiện chốt tại các đầu mối giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự và thực hiện việc kiểm tra các chốt ra/vào trên địa bàn.

https://danviet.vn/tpquy-nhon-phong-toa-5-phuong-trong-vong-48-gio-de-truy-vet-f0-nguoi-dan-ra-ngoai-can-giay-to-gi-20210915202737344.htm
 

Theo Thăng Bình (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null