TP Pleiku khẩn trương làm rõ vụ một người dân bị hành hung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-9, Thượng tá Trần Ngọc Anh-Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc một người dân trình báo bị nhóm côn đồ hành hung tại TP. Pleiku.
 Anh Thành (ngoài cùng bên trái) kể lại sự việc bị nhóm côn đồ tấn công. Ảnh: Văn Ngọc
Anh Thành (ngoài cùng bên trái) kể lại sự việc bị nhóm côn đồ tấn công. Ảnh: Văn Ngọc
Trước đó, anh Huỳnh Văn Thành (trú tại xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) đã gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an về việc mình bị một nhóm người dùng súng, mã tấu và bình xịt hơi cay tấn công. Theo đơn trình báo, khoảng 18 giờ ngày 20-9, khi anh Thành điều khiển xe ô tô đến trước nhà số 182 đường Lê Thánh Tôn (TP. Pleiku) thì bị 1 xe ô tô bán tải cùng 2 xe taxi chặn đầu. Lúc này, có khoảng 16 người trên cả 3 xe ô tô lao xuống, cầm theo súng, mã tấu, bình xịt hơi cay đập phá xe, uy hiếp anh Thành. Khi phát hiện có 2 người đàn ông chĩa súng vào xe mình, anh Thành đạp ga bỏ chạy thì xe lao vào chiếc xe bán tải đang chặn phía trước. Sau cú va chạm, xe của anh Thành di chuyển được khoảng 1 km thì bị hỏng nên anh liền trốn vào nhà dân gần đó. 
Cũng theo anh Thành, trước đó, anh có xảy ra mâu thuẫn với một người tên T.K.H. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông T.K.H. đã gọi điện cho anh Thành để hẹn gặp nói chuyện thì anh Thành cho biết mình đang đến nhà số 182 đường Lê Thánh Tôn để bảo dưỡng xe.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null