Top 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022: Hai bạn trẻ truyền cảm hứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong 20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến xét giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, có hai bạn trẻ nổi tiếng với tấm lòng nhân ái, đã truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Ban tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 của T.Ư Đoàn đã công bố danh sách 20 ứng viên tiêu biểu lọt vào vòng bình chọn trực tuyến để xét giải thưởng. Ở lĩnh vực hoạt động xã hội, có 2 ứng viên với những thành tích ấn tượng.

Hai gương mặt hoạt động xã hội vào vòng bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Ảnh: BTC

Hai gương mặt hoạt động xã hội vào vòng bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Ảnh: BTC

"Bí thư Đoàn ngàn like"

Đó là anh Dương Hải Anh (27 tuổi), Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La, là chủ nhiệm 2 dự án Nuôi em Mộc Châu và Hạnh phúc cho em. Anh được mệnh danh là "Bí thư Đoàn ngàn like" vì đã được cộng đồng mạng yêu thích và "like" cho những hành động đẹp.

Anh Dương Hải Anh từng được Báo Thanh Niên đề cập trong bài viết Chân dung Bí thư Đoàn thanh niên công an tỉnh trẻ nhất Việt Nam. Là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La năm 26 tuổi, anh đã có một hành trình thiện nguyện với hàng trăm chương trình tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, vì nhân dân phục vụ.

Dự án Nuôi em Mộc Châu do anh thành lập đã cung cấp hàng triệu bữa ăn trưa cho các em nhỏ vùng cao. Bên cạnh đó, nhiều dự án bổ trợ lấy học sinh mầm non làm trung tâm cũng được anh triển khai, vừa giúp cho tương lai các em, vừa hỗ trợ cho công tác dân vận tại vùng biên giới được đảm bảo.

Anh Dương Hải Anh với trẻ em nghèo được hỗ trợ trong dự án Nuôi em Mộc Châu. Ảnh: NVCC

Anh Dương Hải Anh với trẻ em nghèo được hỗ trợ trong dự án Nuôi em Mộc Châu. Ảnh: NVCC

Tính đến tháng 12.2022, dự án đã tài trợ cho giáo dục Sơn La số tiền là 7,2 tỉ đồng. Không chỉ nuôi cơm trưa, dự án mà còn nhiều hoạt động khác như: chương trình Bình lọc nước Unicef cung cấp nước sạch, đến nay đã có tại 100% điểm trường mà dự án triển khai nuôi cơm; tổng giá trị tài trợ 65 triệu đồng.

Chương trình Áo ấm đồng phục tặng 2 lượt áo ấm cho toàn bộ các em trong dự án, tổng trị giá 408 triệu đồng; dự án Chăn ấm cho em tặng 200 chăn giá trị hơn 50 triệu đồng...

Anh Dương Hải Anh cũng là người khởi xướng và chủ nhiệm dự án Hạnh phúc cho em, nhằm xây dựng và trao mới nhiều ngôi nhà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Sơn La, có giá trị mỗi căn nhà là 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, anh Dương Hải Anh cũng tham gia huy động và xây dựng trường học có giá trị 350 triệu đồng/ngôi trường ở các xã biên giới. Tính đến nay, dự án đã xóa được 14 điểm trường tạm, xây tặng 4 nhà hạnh phúc cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Anh Dương Hải Anh tặng áo cho học sinh vùng cao. Ảnh: NVCC

Anh Dương Hải Anh tặng áo cho học sinh vùng cao. Ảnh: NVCC

Tổng giá trị tài trợ cho giáo dục do anh vận động đến nay là 13 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ cơm trưa cho gần 3.500 em nhỏ và xóa 14 điểm trường tạm, xây tặng 4 nhà hạnh phúc cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với tinh thần "Chúng ta có hai đôi bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác", đến nay đã có hơn 3.500 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Sơn La và nhiều bạn trẻ trong cộng đồng được truyền cảm hứng từ những việc tử tế của anh.

Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an và Tỉnh ủy Sơn La lựa đã chọn dự án Nuôi em Mộc Châu là mô hình Dân vận khéo trong năm 2023 và sẽ nhân rộng trên toàn quốc.

Anh đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an; bằng khen của Đoàn Thanh niên tỉnh Sơn La; đoạt Giải thưởng Tình nguyện quốc gia Việt Nam năm 2021, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp của T.Ư Đoàn và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Cô giáo xương thủy tinh sống đẹp

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (33 tuổi) ở Nam Định, người cũng từng được Báo Thanh Niên đề cập trong bài viết Lớp học "5 không" của cô giáo xương thủy tinh. Chị là người sáng lập Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh, Quỹ học bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh và Không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh.

Với châm ngôn sống: "Không quan trọng mình sống bao lâu, quan trọng là sống sâu và ý nghĩa như thế nào!", chị Tâm đã truyền cảm hứng cho cộng đồng bởi nỗ lực phi thường và tấm lòng nhân ái của mình.

Cô giáo Ngọc Tâm và các học trò được dạy học miễn phí. Ảnh: NVCC

Cô giáo Ngọc Tâm và các học trò được dạy học miễn phí. Ảnh: NVCC

32 tuổi nhưng số lần gãy xương của chị Ngọc Tâm không nhớ, không đếm được. Ngày dạy học đêm ngủ ngồi nhưng 18 năm nay, lớp học 5 không (không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí) cho trẻ em mang tên Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh do chị sáng lập đã chào đón hàng trăm bạn nhỏ trong và ngoài tỉnh tới học.

Trong số học sinh theo học tại Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh, nhiều em được vào đội tuyển học sinh giỏi và vào nhiều trường đại học danh tiếng. Tết Nguyên đán 2022, Ngọc Tâm Thủy Tinh kết nối với các nhà hảo tâm trao 100 phần quà cho người khuyết tật và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Không chỉ dạy học, cô giáo xương thủy tinh còn tặng học bổng cho học trò nghèo. Ảnh: NVCC

Không chỉ dạy học, cô giáo xương thủy tinh còn tặng học bổng cho học trò nghèo. Ảnh: NVCC

Mỗi dịp kết thúc học kỳ 1, kết thúc năm học, Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh đều dành những phần thưởng, những món quà cho các em nhỏ vùng quê nghèo.

Bên cạnh đó, Không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh đã mang những cuốn sách chứa đựng tri thức đến với các em học sinh nói riêng và tất cả những người yêu sách, muốn đọc sách nói chung.

Không chỉ làm thiện nguyện, cô giáo đặc biệt này còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các dự án truyền cảm hứng do các tổ chức, các viện nghiên cứu, hội người khuyết tật thực hiện.

Năm 2020, chị Ngọc Tâm được chọn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng tình nguyện quốc gia 2020 do T.Ư Đoàn trao tặng; là một trong 64 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu của chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2020, nhận bằng khen của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chị cũng được Báo Thanh Niên trao giải và tôn vinh trong cuộc thi Sống đẹp năm 2021. Ngoài ra, chị được nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen khác của tỉnh Nam Định và các bộ, ngành.

Sau khi công bố 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, từ ngày 16.2 - 4.3, hệ thống bình chọn trực tuyến các đề cử sẽ được kích hoạt trên 10 đơn vị báo chí, Cổng thông tin T.Ư Đoàn và một số website của các tỉnh, thành Đoàn.

Bạn đọc có thể bình chọn tại địa chỉ: www.tainangtrevietnam.vn. Kết quả bình chọn có ý nghĩa tham khảo cho Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.