Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc để đẩy nhanh tốc độ ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) tại nước này.

 

Tuyên bố được đưa ra tại buổi họp báo ở Vườn hồng Nhà Trắng về tình hình Covid-19. Buổi họp báo bắt đầu muộn hơn gần 30 phút so với dự kiến ban đầu, tức vào lúc 15 giờ ngày 13-3 (giờ Mỹ).

Theo báo The Guardian, sự chậm trễ không làm giảm căng thẳng đang diễn ra trong cộng đồng người Mỹ về các kế hoạch của chính phủ trong nỗ lực chống dịch Covid-19. Ông Trump nói rằng tuyên bố sẽ "mở ra quyền tiếp cận gói cứu trợ 50 tỉ USD", mà theo ông mô tả, "một số tiền lớn cho các bang, vùng lãnh thổ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh".

Ông Trump nói rằng động thái này sẽ từ bỏ một số yêu cầu khác nhằm mang lại lợi ích cho các bác sĩ và chống lại đại dịch. Ngoài ra, ông Trump kêu gọi các quốc gia ngay lập tức thành lập các trung tâm ứng phó khẩn cấp. Vào đầu tuần tới, chính quyền Mỹ dự kiến có thể thực hiện nửa triệu xét nghiệm bổ sung. "Mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi là ngăn chặn sự lây lan của virus" – ông Trump nhấn mạnh.


 

 Ông Trump phát biểu buổi họp báo về tình hình Covid-19 ngày 13-3. Ảnh: CNN
Ông Trump phát biểu buổi họp báo về tình hình Covid-19 ngày 13-3. Ảnh: CNN



Tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc dựa trên Đạo luật về Ứng phó Thảm họa và Hỗ trợ Khẩn cấp Robert T. Stafford (Đạo luật Stafford năm 1988), qua đó cho phép chính quyền liên bang hỗ trợ nhiều hơn cho các bang và thành phố trực thuộc.

Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính phủ Mỹ huy động thêm nguồn lực để ứng phó dịch Covid-19. Đây sẽ là bước ngoặt đối với Tổng thống Trump khi trước kia ông nhiều lần so sánh chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) với cúm mùa và khẳng định dịch bệnh vẫn trong khả năng kiểm soát.

Áp lực gia tăng buộc ông chủ Nhà Trắng phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp để Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) giải ngân, cung cấp các quỹ hỗ trợ thảm họa cho chính quyền các bang. Nhiều thượng nghị sĩ Mỹ thời gian qua kêu gọi ông Trump sử dụng Đạo luật Stafford để giải phóng hơn 42 tỉ USD hỗ trợ các bang từ Quỹ Cứu trợ Thảm họa.


 

 Nhân viên nhà ga tàu điện ngầm ở Broadway, TP New York, lau chùi thanh chắn tại chốt soát vé dành cho hành khách. Ảnh: REUTERS
Nhân viên nhà ga tàu điện ngầm ở Broadway, TP New York, lau chùi thanh chắn tại chốt soát vé dành cho hành khách. Ảnh: REUTERS



Theo hãng tin Reuters, quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp hiếm khi được các tổng thống Mỹ sử dụng. Hồi năm 2000, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Bill Clinton đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tương tự đối với virus West Nile (Virus Tây sông Nile) bùng phát ở TP New York và bang New Jersey.


 

Nhân viên an ninh tại sân bay quốc tế Dulles bang Virginia - Mỹ. Ảnh: REUTERS
Nhân viên an ninh tại sân bay quốc tế Dulles bang Virginia - Mỹ. Ảnh: REUTERS



Mấy ngày vừa qua, một số bang như New York, Washington đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Bang Louisiana quyết định dời các cuộc bầu cử sơ bộ đối với các ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ và Cộng hòa từ ngày 4-4 sang 20-6 và ngày 25-7.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 13-3 cho biết New York hiện có ít nhất 421 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, tăng cao so với con số 96 trường hợp kể từ lần cập nhật gần nhất. Trong khi một quan chức y tế hàng đầu bang Ohio ước tính hơn 100.000 người dân nhiễm virus, một con số cao đáng kinh ngạc khi khả năng xét nghiệm có hạn.

Theo trang worldometers, tính đến hết ngày 13-3, Mỹ ghi nhận thêm 295 ca nhiễm, nâng tổng ca nhiễm lên 1.992 ca. Số ca tử vong là 41.

 

Theo H.Bình (NLĐO/The Guardian)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null