Tổng thống Macron cảnh báo phe cực hữu muốn rời NATO

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12.6 đã kêu gọi lập liên minh nhằm chiếm ưu thế trong kỳ bầu cử quốc hội sớm, trước ảnh hưởng ngày càng tăng của phe cực hữu.

Tổng thống Macron ngày 12.6 đã tổ chức buổi họp báo, đề cập nhiều vấn đề của đất nước, trong đó gồm những thách thức mà nước Pháp phải đối mặt nếu phe cực hữu giành quyền lực trong kỳ bầu cử quốc hội sắp tới, AFP đưa tin.

Ông Macron ngày 9.6 đã tuyên bố giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm vào ngày 30.6 và ngày 7.7. Ông cho rằng bầu cử sớm là cách duy nhất để đối phó với làn sóng cực hữu đang chiếm ưu thế sau kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu.

Pháp cân nhắc tương lai sau khi phe cực hữu chiếm ưu thế trong cuộc bỏ phiếu EU

Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp (RN) có lập trường "mơ hồ về Nga" và muốn rời khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông chủ Điện Elysee cũng chỉ trích đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (LFI) "có quan điểm không thể chấp nhận về tình hình Ukraine và Trung Đông". Ông nói thêm rằng LFI mang tư tưởng "bài Do Thái" khi chỉ trích cuộc tấn công chống Hamas của Israel ở Gaza.

Tổng thống Pháp Macron phát biểu trong cuộc họp báo ngày 12.6. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Macron phát biểu trong cuộc họp báo ngày 12.6. Ảnh: AFP

"Chúng tôi không hoàn hảo nhưng chúng tôi đã mang lại kết quả", ông Macron nhấn mạnh chính phủ và liên minh cầm quyền đã tạo thêm việc làm, chuyển đổi năng lượng và ủng hộ Ukraine.

Tổng thống Pháp nêu rõ quyết định bầu cử sớm là để ngăn đảng RN giành quyền lực vào năm 2027, thời điểm ông Macron kết thúc nhiệm kỳ và sẽ không tái tranh cử do đã làm tối đa hai nhiệm kỳ.

Nếu đảng RN chiến thắng kỳ bầu cử năm nay, ông Macron vẫn sẽ giữ chức tổng thống và nắm quyền lực trong chính sách đối ngoại và quốc phòng trong 3 năm tới. Tuy nhiên, liên minh của ông Macron sẽ mất quyền tự quyết trong các vấn đề đối nội. Giới quan sát cho rằng quyết định tổ chức bầu cử sớm là canh bạc lớn trong sự nghiệp chính trị của Tổng thống Macron.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null