Tổng thống Brazil nói ông Trump “hành động khiêu khích”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 6/2 cho rằng ông Trump được bầu làm lãnh đạo nước Mỹ chứ không phải "để cai trị thế giới".

anh-reuters.jpg
Tổng thống Brazil Lula và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Reuters

Ông Lula nhấn mạnh Tổng thống Mỹ có trách nhiệm duy trì quan hệ "dân chủ và văn minh" với phần còn lại của thế giới. Tổng thống Brazil cũng nói những tuyên bố của ông Trump về việc chiếm đóng một số quốc gia và vùng lãnh thổ là "những hành động khiêu khích".

Trước đó, ông Trump đề xuất Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza và tái phát triển khu vực này sau khi người Palestine được di dời đến nơi khác.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 6/2 Tổng thống Brazil khẳng định Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) có quyền tìm kiếm giải pháp thay thế cho đồng USD trong giao thương quốc tế, trong cuộc chiến thương mại do Mỹ khởi xướng.

Lập trường của ông Lula cũng là ví dụ cho các quốc gia Mỹ Latinh khác có thể phản ứng với các chính sách của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã coi thuế quan là một cơ chế để thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước, cũng như buộc các đối thủ quốc tế phải chấp nhận các yêu cầu của ông từ sản xuất đến di cư.

Với chính sách trục xuất người nhập cư trái phép của Mỹ, Tổng thống Lula da Silva đã ra lệnh cho không quân Brazil hộ tống 88 công dân Brazil tới điểm đến Belo Horizonte, đảm bảo “trang nghiêm và an toàn”, chính phủ Brazil cho biết.

Ông Lula đã rất tức giận trước nhiều hình ảnh truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy, người nhập cư trái phép bị giới chức Mỹ còng tay, xích hông như tội phạm. Họ bị đưa lên máy bay, chở sang Mexico, Guatemala hoặc Brazil.

Bộ trưởng Tư pháp Brazil – ông Ricardo Lewandowski – cho rằng, đây là cách đối xử “thiếu tôn trọng trắng trợn” đối với những người bị trục xuất.

Theo Bộ Tư pháp Brazil, kể từ đầu năm 2025, đây là lần thứ 2 Mỹ gửi những người bị trục xuất về Brazil và là chuyến bay đầu tiên kể từ sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, hôm 24/1, bà Karoline Leavitt – thư ký báo chí Nhà Trắng – cho biết, “các chuyến bay trục xuất đã chính thức bắt đầu”, trong “chiến dịch trục xuất với quy mô lớn nhất lịch sử”.

Tuy nhiên, chưa có lời giải thích chính thức nào từ phía Mỹ về việc nhiều người bị còng tay, xích hông trước khi lên máy bay trục xuất.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh về các chi cục Thủy lợi, Phát triển nông thôn và Bảo vệ Môi trường

Gia Lai bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh về các chi cục Thủy lợi, Phát triển nông thôn và Bảo vệ Môi trường

(GLO)- Ngày 14-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung ký Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh ban hành theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chư Pưh gắn kiểm tra, giám sát với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chư Pưh gắn kiểm tra, giám sát với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(GLO)- Đảng bộ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) có 40 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 1.780 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Tiếp tục cho ý kiến xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã

Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 14-4, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo.

Tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc trong dân

Tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc trong dân

(GLO)- Tại các buổi tiếp xúc cử tri huyện Mang Yang và Ia Grai, sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị các ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc trong dân.