Tôn vinh tinh hoa nghề Việt khai mạc vào ngày 28-4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 23-4, UBND thành phố Huế họp báo về công tác tổ chức Festival Nghề truyền thống 2015 chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” diễn ra từ ngày 28-4 đến 2-5.

Festival Nghề truyền thống 2015 sẽ là nơi tôn vinh tinh hoa nghề Việt. Ảnh: Bùi Oanh

Trong đó, điểm nhấn là không gian tôn vinh 200 nghệ nhân bàn tay vàng, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú đến từ 40 làng nghề và cơ sở làng nghề truyền thống nổi tiếng trong cả nước được tổ chức bên bờ sông Hương thơ mộng.

Bên cạnh đó, các sản phẩm thủ công truyền thống đến từ hai thành phố kết nghĩa với Huế là Saijo (Nhật Bản) và Gyeongju (Hàn Quốc) cũng được giới thiệu. Trong đó, Saijo có không gian trưng bày giới thiệu nghệ thuật thêu trên áo Kimono, các hình ảnh giới thiệu về thành phố này và các làng nghề truyền thống. Gyeongju giới thiệu bộ sưu tập gốm sứ vẽ vàng cao cấp và nghệ thuật tạo mẫu tóc cho các bạn trẻ.

 

Một không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đúc đồng Huế tại Festival Nghề truyền thống Huế 2015. Ảnh: Bùi Oanh

Ngoài ra trong khuôn khổ Festival lần này còn có hàng loạt hoạt động hưởng ứng như: chương trình biểu diễn thời trang trên chất liêu truyền thống của nhà thiết kế ASEAN và Việt Nam; chương trình liên hoan “Bài ca về nguồn” chào mừng 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam-thống nhất đất nước; chương trình liên hoan nhạc Rock với sự tham gia các ban nhạc Rock của Việt Nam và khu vực miền Trung; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đúc đồng Huế; lễ tế tổ bách nghệ diễn ra trên đường Lê Lợi, TP. Huế; trưng bày cổ vật tại không gian khu Di sản Huế với các bộ sưu tập cổ vật quý hiếm liên quan đến các nghề thủ công truyền thống thời Nguyễn; các triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật, trưng bày tác phẩm tinh xảo và cổ vật đặc biệt khác…

Đặc biệt, một hội thảo khoa học chủ đề “Dấu ấn Huế, bản sắc Việt trong sản phẩm thủ công truyền thống” sẽ là cơ hội đối thoại trực tiếp giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nghệ nhân, làng nghề và khách du lịch để định hướng phát triển các sản phẩm làng nghề truyền thống trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. 

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null