"Tối hậu thư" UBCK và cái bắt tay tỷ phú Trần Bá Dương-Bầu Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cái bắt tay với tỷ phú Trần Bá Dương đã giúp Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) có thêm tiền để giải quyết nợ nần và đẩy mạnh những dự án nông nghiệp. Song với việc phải gánh khoản nợ vay lên tới 21.059 tỷ đồng, cùng 2.847 tỷ đồng chi phí lãi vay, có lẽ hành trình "vượt khó" của bầu Đức và HAGL chỉ mới bắt đầu.
 
Trong ít năm vừa qua, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin. (Ảnh minh họa)
“Tối hậu thư” của UBCKNN
Trong mấy năm qua, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin.
Tính tới tháng 5.2017, Hoàng Anh Gia Lai đã 3 lần chậm công bố báo cáo tài chính, liên tục bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở. Trong đó, Hoàng Anh Gia Lai chậm công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2016, báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2016, báo cáo thường niên năm 2016 và báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I.2017.
Bước sang năm 2018, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục trễ hẹn trong việc nộp báo cáo tài chính kiểm toán. Ngày 6.2.2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) và Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HNG) nhắc nhở việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp.
Theo đó, HAGL và HAGL Agrico của Bầu Đức sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc nếu vẫn chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 bởi hai năm trước đó (năm 2015 và 2016) cả khi doanh nghiệp này đều đã chậm nộp BCTC kiểm toán.
Song sau đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6.10.2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
HAGL bị nghi ngờ khả năng hoạt động
Và sau gần 2 tháng kể từ ngày được UBCKNN gia hạn, Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico đã công bố báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi hãng kiểm toán E&Y.
Đối với HAGL, sau kiểm toán, lãi hợp nhất năm 2017 “bốc hơi” tới 661 tỷ đồng, giảm từ mức lãi 1.032,5 tỷ đồng xuống còn 371,6 tỷ đồng. Khoản chi phí tài chính của HAGL cũng đã tăng do chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay lại của các công ty con trên 130,4 tỷ đồng; thuế nhà thầu tại nhóm công ty Lào, Campuchia tăng gần 12,8 tỷ đồng.
 
HAGL của bầu Đức từng bị nghi ngờ khả năng hoạt động do nợ ngắn hạn của Tập đoàn vượt quá tài sản ngắn hạn là 3.526 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)
Đặc biệt, trong BCTC hợp nhất đã kiểm toán của HAGL, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn. Dựa trên yếu tố nợ ngắn hạn của Tập đoàn vượt quá tài sản ngắn hạn là 3.526 tỷ đồng và đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.
Đối với khoản thu ngắn hạn và dài hạn từ Công ty CP Đầu tư BĐS An Phú, và các bên liên quan với tổng trị giá 10,57 tỷ đồng, khoản trả trước cho người bán trị giá 28,46 triệu đồng, khoản phải thu từ cho vay 47,2 triệu đồng đã được HAGL ghi nhận, đơn vị kiểm toán cho biết không thể thu thập đủ bằng chứng kiểm toán để xác định khả năng thu hồi 4.023 tỷ đồng trong các số dư trên.
Về phía HAGL, Tập đoàn cho biết đang trong quá trình cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đầu tư mạnh vào mảng cây ăn trái và tham gia vào chuỗi giá toàn cầu bằng các kênh xuất kh u trực tiếp sang các thị trường lớn, củng cố mảng cao su, thanh lý mảng thủy điện, đàm phán với đối tác để bán dự án Myanmar.
Ngoài ra, Công ty cũng đang xúc tiến nghiệp vụ phát hành chứng khoán để huy động vốn nhằm giải quyết khó khăn về thanh khoản. Công ty cũng đang bàn bạc với các ngân hàng có liên quan để điều chỉnh các điều khoản ràng buộc trong các hợp đồng tín dụng không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Vì vậy, HAGL tin rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn và tiếp tục lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục.
“Bom nợ” tỷ USD và cái bắt tay với tỷ phú Trần Bá Dương
Nhìn lại quãng thời gian 5 năm, từ thời điểm Hoàng Anh Gia Lai quyết định chuyển hướng kinh doanh từ BĐS sang nông nghiệp vào năm 2013, qua kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 2013 - 2017, dễ dàng nhận thấy việc chuyển đổi của doanh nghiệp bầu Đức đi kèm với khối nợ tăng dần qua từng năm.
HAGL buộc phải bán đi một trong những mảng kinh doanh hiệu quả nhất là mía đường cho Tập đoàn Thành Thành Công, chuyển nhượng nhiều dự án thủy điện, bất động sản cho các doanh nghiệp khác.
Doanh nghiệp Bầu Đức hiện đã cầm cố gần như tất cả các tài sản của tập đoàn, từ nhà đất bất động sản, vườn cây, trụ sở, các tài sản thành từ vốn vay dự án nuôi bò, các vườn cao su tại Lào, Văn phòng làm việc Hội sở chính HAGL, tổng tài sản hình thành trong tương lai từ dự án Trung tâm thương mại HAGL tại Myanmar… và hàng cả cổ phiếu của ông Đoàn Nguyên Đức.
Bước sang năm 2018, HAGL vẫn chưa thể thoát khỏi vòng xoáy nợ nần. Dù kết quả kinh doanh của HAGL trong năm 2018 đã được cải thiện ít nhiều, nhưng những góc tối trong cơ cấu tài chính của doanh nghiệp này vẫn là mối lo ngại với những nhà đầu tư.
Theo BCTC hợp nhất quý II.2018 của HAGL, tiền mặt tại quỹ và các khoản tương đương tiền của HAGL tại thời điểm 30.6.2018 đạt 230,33 tỷ đồng, chiếm 0,41% tổng tài sản doanh nghiệp, tăng so với mức 0,26 % ở thời điểm 31.12.2017.
Trong khi đó, giá trị các khoản nợ ngắn hạn ở mức 13.673,2 tỷ đồng, tăng 10,46% sau 6 tháng. Theo tính toán, cứ 59,3 đồng vay ngắn hạn của HAGL chỉ được đảm bảo thanh toán bởi 1 đồng tiền mặt. Đây là một dấu hiệu cho thấy thanh khoản của HAGL đang trong tình trạng khó khăn.
Tính đến 30.6.2018, tổng nợ HAGL ghi nhận 36.851 tỷ đồng, trong đó nợ vay cả ngắn và dài hạn chiếm hơn 23.161 tỷ đồng, gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu.
Trong đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và công ty liên quan là chủ nợ lớn nhất của HAGL. Cụ thể, HAGL đang nợ BIDV và công ty có liên quan tổng cộng hơn 9.223 tỷ đồng chiếm khoảng 40% tổng nợ vay tài chính của doanh nghiệp này hiện nay.
Sacombank cũng là chủ nợ lớn của HAGL khi doanh nghiệp này vay dài hạn của Sacombank 2.770 tỷ đồng và ngắn hạn 58,5 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, một loạt ngân hàng khác cũng là chủ nợ lớn của Bầu Đức, như HDBank cũng đang cho HAGL vay dài hạn hơn 1.495 tỷ đồng; ngân hàng Liên doanh Lào Việt (chi nhánh Attapeu) cho vay 1.397 tỷ đồng dài hạn và 374,6 tỷ đồng ngắn hạn; TPBank cũng cho vay 1.229 tỷ đồng dài hạn và 299,6 tỷ đồng ngắn hạn; ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia cho vay 19,3 tỷ đồng dài hạn và 35,1 tỷ đồng ngắn hạn.
 
Cái bắt tay với tỷ phú Trần Bá Dương đã giúp Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) có thêm tiền để giải quyết nợ nần
Và sau nhiều cố gắng thương thảo, đầu tháng 8.2018, Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) do tỷ phú Trần Bá Dương làm chủ tịch và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) làm chủ tịch đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược thông qua việc Thaco sẽ mua một lượng lớn cổ phần và trái phiếu chuyển đổi tại 2 công ty con quan trọng của HAGL là công ty nông nghiệp HAGL Agrico và khu phức hợp của HAGL tại Myanmar.
Sau cái bắt tay với tỷ phú Trần Bá Dương, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT đã kết thúc quý III.2018 với kết quả kinh doanh có nhiều tiến triển.
HAGL ghi nhận lãi ròng 403,2 tỷ đồng, tăng đến 235,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty đạt 4.435,4 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi trước thuế gần 519,8 tỷ đồng, thực hiện 71,3% kế hoạch doanh thu và vượt đến 160% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra trong năm 2018.
Tuy nhiên, công ty của Bầu Đức đã phải vay nợ ròng 2.874,3 tỷ đồng để bù đắp cho dòng tiền âm tổng cộng hơn 2.168,1 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Cùng với đó, cũng có dấu hiệu cho thấy sự chuyển dịch nợ của HAGL từ dài hạn sang ngắn hạn. Tại thời điểm 30.9.2018, HAGL ghi nhận 5.790 tỷ đồng vay ngắn hạn, tăng 129% và 15.269,5 tỷ đồng vay dài hạn, giảm 24,8% so với đầu năm 2018.
Như vậy công ty giảm khá mạnh vay dài hạn từ con số 20.296 tỷ xuống 15.269,5 tỷ đồng nhờ tất toán khoản vay 1.190 tỷ tại TPBank, thanh toán một phần 1.900 tỷ cho khoản vay tại Sacombank và chuyển những khoản đến hạn trả trong vòng một năm tới thành vay ngắn hạn.
Và cũng vì lý do nêu trên, vay ngắn hạn của HAGL đã tăng từ 2.528,7 tỷ lên 5.790 tỷ đồng. Tổng nợ vay ghi nhận là 21.059 tỷ đồng, giảm 1.764 tỷ đồng so với đầu năm.
Tại thời điểm kết thúc quý III.2018, tổng chi phí phải trả cả ngắn hạn và dài hạn là 3.925 tỷ đồng, tăng 33,2% so với đầu năm. Trong đó, chi phí lãi vay là 2.847 tỷ đồng, tăng 33,4% so với đầu năm. Như vậy, mỗi sáng thức dậy, Bầu Đức phải gánh 31,6 tỷ đồng lãi vay ngân hàng.
Hành trình "vượt khó" của Bầu Đức và HAGL có lẽ chỉ mới bắt đầu.
Hoàng Nhật (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

null