Trong phán quyết với tỷ lệ 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Tòa án Tối cao quyết định tạm thời không cho phép Tổng thống Trump bãi nhiệm Thống đốc Fed Lisa Cook, cho rằng bà vẫn được hưởng các bảo đảm về thủ tục theo quy định của pháp luật.
Phán quyết này đồng nghĩa với việc bà Lisa Cook tiếp tục giữ cương vị Thống đốc Fed trong khi vụ việc được đưa trở lại các tòa án cấp dưới để xem xét nội dung tranh chấp. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao không kết luận về tính xác thực của các cáo buộc cũng như chưa xác định liệu Tổng thống có đủ căn cứ pháp lý để miễn nhiệm bà Cook hay không.
Trước đó, hồi tháng 8-2025, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội về việc bãi nhiệm bà Cook với cáo buộc liên quan đến gian lận thế chấp. Bà Cook bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đây chỉ là cái cớ nhằm gây sức ép chính trị đối với các quyết định chính sách tiền tệ của Fed.
Ngay sau phán quyết, Tổng thống Trump cho biết quyết định của Tòa án chỉ dựa trên vấn đề thủ tục và khẳng định chính quyền sẽ nhanh chóng thực hiện các bước tiếp theo để tiếp tục theo đuổi việc miễn nhiệm bà Cook.
Cùng ngày, trong một vụ kiện khác với tỷ lệ biểu quyết 6-3, Tòa án Tối cao trao cho Tổng thống quyền rộng hơn trong việc miễn nhiệm lãnh đạo nhiều cơ quan liên bang độc lập. Phán quyết này ủng hộ quyết định của ông Trump sa thải bà Rebecca Slaughter, thành viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã ca ngợi chiến thắng lớn tại Tòa án Tối cao trong vụ án Slaughter. Ông cho biết, phán quyết này xác nhận quyền hạn của Tổng thống theo Điều II của Hiến pháp Mỹ, trong việc bãi nhiệm các viên chức thuộc ngành Hành pháp cũng như những người được bổ nhiệm hoặc đại diện của các cơ quan liên bang.
Theo Reuters và CNN, hai phán quyết trên được xem là dấu mốc quan trọng trong cuộc tranh luận về phạm vi quyền lực của Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump, đồng thời tái khẳng định vị thế đặc biệt của Fed với tư cách là ngân hàng trung ương được luật pháp bảo vệ khỏi sự can thiệp chính trị.