Tổ chức Y tế Thế giới phát động hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bệnh dại lần thứ 18 vào ngày 28/9/2024 với chủ đề “Chung tay phá vỡ rào cản - phòng chống bệnh dại.”
Ngày 24/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Vương Nghị đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Liban và lên án các cuộc tấn công gây tổn hại cho dân thường.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa khởi động một chiến dịch toàn cầu mang tên "Kế hoạch chuẩn bị và ứng phó chiến lược" nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ (mpox) lây từ người sang người.
(GLO)- Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, cơ quan này đã triệu tập cuộc họp khẩn của các đại diện quốc tế để thảo luận về việc lây lan dịch bệnh đậu mùa khỉ.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hơn 40 vận động viên tại Thế vận hội Paris 2024 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, cho thấy số ca mắc virus SARS-CoV-2 đang gia tăng trên toàn cầu.
(GLO)- Tình trạng thừa cân, béo phì đang là mối quan ngại của nhiều người. Nó không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh như: tim mạch, đái tháo đường, vô sinh... Vì vậy, không chỉ riêng chị em phụ nữ mà ngay cả cánh mày râu và các em nhỏ cũng tìm cách giảm cân.
Virus gây dịch Covid-19 tiếp tục biến đổi với việc xuất hiện KP.3 và LB.1 là 2 dòng con cháu của JN.1. WHO tiếp tục phối hợp các nhà khoa học giám sát, nghiên cứu về sự biến đổi của SARS-CoV-2.
Tổng giám đốc WHO cho biết số người tử vong vì COVID-19 vẫn tiếp tục tăng nhưng tỷ lệ tiêm vaccine đang giảm ở hai nhóm có nguy cơ cao nhất là nhân viên y tế và người trên 60 tuổi.
(GLO)- TTO và TTXVN đưa tin, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và Nga, Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) vẫn xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý lần thứ 6 kéo dài đến ngày 4-6.
(GLO)- Ngày 15-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây ra 40% số ca tử vong ở châu Âu. Cụ thể, WHO cho hay có tới 10.000 ca tử vong/ngày do bệnh tim mạch ở châu Âu, hay 4 triệu ca tử vong/năm, TNO cho biết.
(GLO)- TTXVN và vtv.vn đưa tin, nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống tình trạng lây nhiễm bệnh tả đang gia tăng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác đang triển khai công tác xét nghiệm chẩn đoán nhanh bệnh tả trên toàn cầu với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Truyền thông Mỹ ngày 5-4 dẫn cảnh báo của các chuyên gia về khả năng xảy ra đại dịch cúm gia cầm có thể tồi tệ gấp 100 lần so với dịch Covid-19, sau khi các quan chức y tế liên bang Mỹ ghi nhận một người nuôi bò sữa ở bang Texas nhiễm virus H5N1.
(GLO)- Trước sự gia tăng số ca mắc Covid-19 tại một số quốc gia và lây lan nhanh của biến thể phụ JN.1 trong thời gian gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị các quốc gia cần tiếp tục tiêm nhắc lại vắc xin Covid-19, đề phòng dịch bệnh tái bùng phát.
Rau sam là loại rau mọc hoang nhiều ở Việt Nam, loại rau này cũng được Tổ chức Y tế Thế giới ghi vào danh mục cây thuốc vì mang lại nhiều tác dụng với sức khỏe.
(GLO)- Chiều 8-12, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên (Bộ Y tế) phối hợp cùng Tổ chức Y tế thế giới tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ mô hình lồng ghép tiêm chủng mở rộng và quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại Gia Lai.
Giám đốc bệnh viện Al-Shifa, ông Mohammad Abu Salmiya đã bị bắt ngày 22/11 cùng với 5 nhân viên y tế khác khi đang tham gia sứ mệnh sơ tán bệnh nhân do Liên hợp quốc triển khai.
(GLO)- Chiến lược đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá làm giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra.
(GLO)- Chiều 18-5, tại TP. Pleiku, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai dự án hỗ trợ chuyên môn về y tế năm 2023, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức hội nghị triển khai mô hình lồng ghép tiêm chủng mở rộng và quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại tỉnh Gia Lai.
Kế hoạch chiến lược ứng phó với COVID-19 cho giai đoạn 2023-2025 của WHO sẽ hỗ trợ các nước chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang quản lý, kiểm soát và phòng ngừa dịch COVID-19 một cách bền vững lâu dài.
(GLO)- Bộ Y tế vừa có Công văn số 2349 BYT-QLD về việc cảnh báo đối với một số sản phẩm siro ho bị cấm sử dụng gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở khám-chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế.
(GLO)- Ngày 3-12, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu thực hiện theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng-chống dịch Covid-19.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, benzopyrene là chất gây ung thư loại 1. Chất này thường được tìm thấy trong chiên, nướng và hun khói trong thực phẩm chế biến ở nhiệt độ cao.