Nhật Bản: Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima vẫn xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- TTO và TTXVN đưa tin, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và Nga, Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) vẫn xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý lần thứ 6 kéo dài đến ngày 4-6.

Cụ thể, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản bắt đầu tiến hành đợt xả thứ 6, kế hoạch xả 7.800 tấn nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển kéo dài đến ngày 4-6. Công ty cho biết, nồng độ phóng xạ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn đặt ra.

Các bể chứa nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Okuma, tỉnh Fukushima. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các bể chứa nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Okuma, tỉnh Fukushima. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Được biết, kể từ khi hoạt động này bắt đầu vào ngày 24-8-2023, Nhật Bản đã xả khoảng 39.000 tấn nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý trong 5 đợt trước đó. Ngoài ra, TEPCO dự kiến xả tổng cộng 54.600 tấn nước thải qua 7 đợt trong năm nay.

Trong 5 lần xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý trước đó, TEPCO ghi nhận nồng độ tritium trên mỗi lít nước biển trong mẫu lấy từ các khu vực gần Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima là 29 becquerel (đơn vị đo độ phóng xạ trong hệ thống đo lường quốc tế), theo Hãng tin Kyodo. Nồng độ trên thấp hơn nhiều so với mức giới hạn 10.000 becquerel theo tiêu chuẩn nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tuy nhiên, hoạt động xả nước thải vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc về các tiêu chuẩn an toàn. Thậm chí, 2 quốc gia này đã ban hành lệnh cấm hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản.

Sau trận động đất và sóng thần lớn vào năm 2011, việc xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý là bước quan trọng nhằm giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhà máy Fukushima số 1.

Có thể bạn quan tâm

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Cán bộ hướng dẫn người dân xã Chư Păh ứng dụng kỹ năng số và thanh toán không dùng tiền mặt

Đưa kỹ năng số vào từng gia đình

(GLO)- Công nghệ số đang dần hiện diện trong đời sống người dân xã Chư Păh, từ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến đến kết nối trên nền tảng số. Với sự đồng hành của chính quyền và các đoàn thể, kỹ năng số từng bước lan tỏa từ mỗi gia đình ra cộng đồng.

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

(GLO)- Từ việc đào tạo sinh viên các lĩnh vực bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho công nghệ lượng tử, Gia Lai đang đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, từng bước hình thành nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược.

ung-dung-Viettel-Tammi-gia-lai-vuot-moc-5-trieu-nguoi-dung

Ứng dụng Tammi của Viettel vượt mốc 5 triệu người dùng

(GLO)- Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng. Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ khả năng đáp ứng sát nhu cầu thực tế của người Việt, với các tính năng liên lạc liền mạch như gọi điện, nhắn tin không tốn data, video call chất lượng cao, cùng công nghệ AI và tính năng Phone to App.

null