Nhật Bản: Ngừng xuất khẩu rau và sữa do nguy cơ nhiễm phóng xạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sự cố tại nhà máy hạt nhân Fukushima
Sự cố tại nhà máy hạt nhân Fukushima
Quyết định được đưa ra sau khi Uỷ ban An ninh hạt nhân phát hiện lượng phóng xạ trong các sản phẩm rau chân vịt và sữa.

Chính phủ Nhật ngày 21-3 đã yêu cầu 4 tỉnh Fukushima, Ibaraki, Tochigin và Gunma ngừng xuất khẩu rau chân vịt và các loại rau lá khác tại đây, do nghi ngờ có thể nhiễm phóng xạ. Riêng tỉnh Fukushima, nơi xảy ra các sự cố hạt nhân, các nhà chức trách cũng dừng việc vận chuyển sữa nguyên chất với cùng lý do trên.

Quyết định được đưa ra sau khi Uỷ ban An ninh hạt nhân báo cáo về lượng phóng xạ phát hiện trong các sản phẩm rau chân vịt và sữa từ các địa điểm này. Tuy nhiên, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yukio Edano kêu gọi người dân bình tĩnh vì việc sử dụng các sản phẩm này tạm thời không có ảnh hưởng ngay lập tức tới sức khoẻ người tiêu dùng.

Ông Edano cũng cho biết, Công ty điện lực Tokyo sẽ có đền bù thoả đáng cho nông dân bị thiệt hại do việc cấm buôn bán vận chuyển nông sản này, đồng thời chính phủ sẽ chịu chung trách nhiệm trong trường hợp Công ty Điện lực Tokyo không đủ khả năng đền bù.

Liên quan đến sự cố hạt nhân tại Nhật Bản, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế  (IAEA) Yukiya Amano nói rằng: Tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật vẫn rất nghiêm trọng, tuy nhiên Nhật Bản sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng hạt nhân này.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi đến thăm và đánh giá tình hình tại Nhật Bản, ông Yukiya Amano cho biết: Mức độ phóng xạ gần nhà máy có tăng lên nhưng tỷ lệ phóng xạ ở thủ đô Tokyo và các thành phố khác cách nhà máy 30km vẫn ở mức thấp.

Cơ quan quản lý hạt nhân của Mỹ cũng cho rằng tình hình ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật bản hiện ổn định và khẳng định cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhật không có ảnh hưởng gì đối với Mỹ. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu tàu hàng không mẫu hạm của Mỹ George Washington phải dời ngay khỏi Nhật Bản mà không tham gia vào các hoạt động cứu trợ tại đây do lo ngại về mức độ phóng xạ ngày càng tăng.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng khuyến cáo các thủy thủ và các thành viên gia đình, những người còn ở lại Nhật phải sử dụng muối I ốt để giảm nguy cơ bị nhiễm phóng xạ.
Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.