Một số mẫu cá ở Fukusima nhiễm phóng xạ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà khoa học cho rằng, việc nồng độ phóng xạ của một số mẫu cá ở  Fukusima vẫn ở mức khá cao là điều bất thường.
 

Cá nhiễm phóng xạ vẫn xuất hiện ở ngoài khơi Fukushima (Nhật Bản) dù đã qua hơn 20 tháng sau sự cố của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 (Fukushima Daiichi) tháng 3-2011. Một số nhà khoa học lo ngại có thể vẫn còn nguồn rò rỉ phóng xạ ở Fukushima trong khi Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cấm đánh bắt cá tại đây, gây ảnh hưởng lớn đến ngư nghiệp của vùng này.

Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản ngày 19-11 cho biết, kết quả xét nghiệm các mẫu cá lấy tháng trước ở ngoài khơi Fukushima cho thấy, nồng độ phóng xạ của hầu hết các loại cá ở đây đã đạt tiêu chuẩn an toàn của nước này, tức là dưới 100 Bequerel cho 1 kg Caesium-137, Caesium-134. Tuy nhiên, một số loài sống ở gần đáy đại dương như cá tuyết, cá bơn và cá bơn lưỡi ngựa vẫn có mức phóng xạ cao hơn tiêu chuẩn an toàn.

Các nhà khoa học tại Viện hải dượng học Woods Hole của Mỹ cho rằng, việc nồng độ phóng xạ của một số mẫu cá ở  Fukusima vẫn ở mức khá cao là điều bất thường. Bởi theo lý thuyết, Xedi hay Kali đều có trong muối biển, vì vậy mức độ Xedi trong cá sẽ nhanh chóng giảm trong vài ngày và có thể biến mất trong vài tháng.



Chuyên gia lâu năm về hóa học đại dương và địa hóa học của Viện hải dương học Woods Hole, ông Ken Buesseler nhận định: “Chắc hẳn phải có một nguồn phóng xạ nào đó. Chính phủ Nhật Bản đã làm nguội các lò phản ứng một cách nhanh chóng bằng nước biển, và một lượng nước nhiễm xạ đã bị rò rỉ trở lại đại dương. Có thể họ đã không kiểm soát được hết lượng nước đã sử dụng để làm mát các lò phản ứng”.

Là nhà địa hóa học nổi tiếng với nghiên cứu về phóng xạ bị rò rỉ ở Biển Đen sau thảm họa hạt nhân Chernobyl, phỏng đoán của ông Buesseler đã làm nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân Buesseler số 1 đã bác bỏ nhận định rằng vẫn còn phóng xạ tiếp tục rò rỉ ra đại dương.

Trong khi đó, các chuyên gia của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản cho rằng, dù còn ở mức cao song nồng độ phóng xạ ở các loại cá sống gần đáy đại dương vẫn đang giảm dần. Các chuyên gia cho biết, từ tháng 3 năm ngoái đến năm nay, có khoảng 40% loài cá sống gần đáy đại dương có nồng độ phóng xạ vượt mức an toàn, nhưng con số này đã giảm xuống 10% trong tháng trước.

Ông Koichi Tahara, Trợ lý giám đốc Cơ quan nghiên cứu ngư nghiệp của Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng, lượng Xedi đang thấm dần vào thềm đại dương, và khi đó, nó sẽ khó có thể bị hấp thụ lại vào cơ thể các sinh vật sống ở tầng đáy. Nó chắc chắn sẽ đi theo chiều hướng này nhưng không phải xảy ra ngay tức khắc mà chỉ thấm dần từng chút một, vì thế vẫn còn một lượng Xedi tồn tại trong chuỗi thức ăn của các loài sinh vật ở khu vực biển này”.

Mặc dù vậy, Công ty điện lực Tokyo thừa nhận nồng độ phóng xạ ở một số loại cá ở khu vực biển quanh Fukushima còn khá cao, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục lấy mẫu và nghiên cứu về nguyên nhân của hiện tượng này.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.