WHO chỉ ra 2 dấu hiệu cảnh báo huyết áp rất cao xuất hiện trên mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Huyết áp cao là 'sát thủ thầm lặng', gây ra nhiều bệnh lý nghiêm trọng, như bệnh tim mạch, bệnh thận, đột quỵ. Đặc biệt, WHO vừa chỉ ra 2 dấu hiệu cảnh báo huyết áp rất cao xuất hiện trên mặt mà ít người biết đến.

Quỹ Tim mạch Anh (BHF) cho biết: Huyết áp cao hiếm khi có triệu chứng đáng chú ý nên rất nhiều người không biết mình mắc bệnh. Nhiều bệnh nhân huyết áp cao vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Nhưng ngay cả khi cảm thấy khỏe, vẫn nên kiểm tra huyết áp thường xuyên, theo tờ Express.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có 2 dấu hiệu của huyết áp cao có thể xuất hiện trên mặt, đó là chảy máu cam và mờ mắt. Tuy nhiên, những dấu hiệu này chủ yếu xảy ra ở những người có huyết áp "rất cao".

Huyết áp cao hiếm khi có triệu chứng đáng chú ý nên rất nhiều người không biết mình mắc bệnh
Huyết áp cao hiếm khi có triệu chứng đáng chú ý nên rất nhiều người không biết mình mắc bệnh

Chảy máu cam

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết chảy máu cam có nhiều khả năng xảy ra ở những người bị huyết áp cao.

Mặc dù hầu hết các chuyên gia cho biết huyết áp cao không gây chảy máu cam, mà chỉ khi huyết áp cực kỳ cao - có thể làm hỏng các mạch máu bên trong mũi, sẽ dễ làm chảy máu mũi hơn.

Một số nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng huyết áp cao có thể làm tăng nguy cơ chảy máu cam nghiêm trọng hơn.

Nghiên cứu từ năm 2020 phát hiện ra rằng những người bị huyết áp cao có nguy cơ phải nhập viện cấp cứu vì chảy máu cam cao gấp 2,7 lần so với những người có huyết áp bình thường.

Và một nghiên cứu khác từ năm 2015 đã theo dõi huyết áp của 80 người trong 3 tháng và phát hiện ra rằng một nửa số người tham gia bị chảy máu cam thường xuyên.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng ở người huyết áp cao, tình trạng chảy máu cam sẽ rất khó kiểm soát.

Theo WHO, có 2 dấu hiệu có thể xuất hiện trên mặt, đó là chảy máu cam và mờ mắt. Tuy nhiên, những dấu hiệu này chủ yếu xảy ra ở những người có huyết áp rất cao
Theo WHO, có 2 dấu hiệu có thể xuất hiện trên mặt, đó là chảy máu cam và mờ mắt. Tuy nhiên, những dấu hiệu này chủ yếu xảy ra ở những người có huyết áp rất cao

Nhìn mờ

WHO cho biết nhìn mờ hoặc các thay đổi thị lực có thể xảy ra ở những người có huyết áp từ 180/120 trở lên. Nguyên nhân là do huyết áp cao có thể gây hại cho nhiều mạch máu nhỏ trong mắt, theo Express.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết những vấn đề về thị lực sau đây có thể xảy ra ở người bị huyết áp cao:

Tổn thương mạch máu: Nhìn mờ hoặc mất thị lực hoàn toàn có thể xảy ra khi không có lưu lượng máu đến võng mạc

Tụ dịch dưới võng mạc: Sự tích tụ dịch dưới võng mạc này làm tầm nhìn bị méo mó hoặc tạo sẹo gây hại cho thị lực

Tổn thương thần kinh: Lưu lượng máu bị chặn sẽ làm tổn thương dây thần kinh thị giác.

Theo hiệp hội này, huyết áp cao có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt khác như tăng nhãn áp và thoái hóa điểm vàng, có thể gây suy giảm thị lực hoặc mù nếu không được điều trị.

BHF chỉ ra các dấu hiệu khác của huyết áp cao như: Khó thở, đau ngực, chóng mặt và đau đầu. Tuy nhiên, cách duy nhất để biết chắc liệu có bị huyết áp cao hay không là đo huyết áp.

Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

Gia Lai chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah

Gia Lai chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah

(GLO)- Ngày 28-1, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 680/SYT-NVY gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các trung tâm Y tế trực thuộc; các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Sở; UBND các xã, phường về việc chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah.

null