Tình nguyện mùa đông 2020 và xuân tình nguyện hướng về đồng bào khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 đã và đang đẩy mạnh các hoạt động, phong trào tình nguyện hỗ trợ người dân vùng khó khăn, đặc biệt là các tỉnh miền Trung, nơi vừa hứng chịu lũ lụt.
Anh Nguyễn Anh Tuấn đánh trống phát động chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2020 và Xuân tình nguyện 2021. ẢNH MINH HẢI
Anh Nguyễn Anh Tuấn đánh trống phát động chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2020 và Xuân tình nguyện 2021. ẢNH MINH HẢI
Sáng 8.11, tại H.Thường Xuân (Thanh Hóa), T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021.
Đây là các chương trình được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức hàng năm, có quy mô toàn quốc.
T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của H.Thường Xuân. ẢNH MINH HẢI
T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của H.Thường Xuân. ẢNH MINH HẢI
Các chương trình trên được các cấp bộ Đoàn triển khai từ cuối tháng 10 vừa qua đến tháng 2.2021, tập trung hỗ trợ người dân các khu vực biên giới, hải đảo; các xã thuộc 93 huyện nghèo và thoát nghèo toàn quốc; các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc; các địa bàn 16 dân tộc thiểu số ít người có quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống.
Đặc biệt, năm nay sẽ tập trung các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ nhiều hơn đối với 6 tỉnh miền Trung vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ lụt gây ra.
T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề nghị đoàn viên, thanh niên, hội viên các địa phương thực hiện các nhóm chương trình cụ thể, như: chăm lo cho thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn; vận động các nguồn lực của xã hội để hỗ trợ xây dựng nhà ăn, nhà ở bán trú cho học sinh vùng khó khăn; tặng quần áo, chăn mền, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập cho học sinh khó khăn.
Đồng thời, tổ chức các đội hình tình nguyện chuyển giao khoa học - kỹ thuật về chăn nuôi và sản xuất cho người dân; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà nhân ái cho các gia đình bị hư hỏng nhà do lũ lụt gây ra; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các bệnh truyền nhiễm mùa đông; xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho người dân tộc ít người...
Trao 1,8 tỉ đồng hỗ trợ 6 tỉnh miền Trung vừa hứng chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt gây ra. ẢNH MINH HẢI
Trao 1,8 tỉ đồng hỗ trợ 6 tỉnh miền Trung vừa hứng chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt gây ra. ẢNH MINH HẢI
Phát biểu tại lễ ra quân, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện để hiện thức hóa các mục tiêu mà chương trình đề ra; đặc biệt quan tâm, hỗ trợ người dân vùng chịu thiên tai, lũ lụt và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
“Trong thời gian vừa qua, tổ chức Đoàn, Hội các cấp tổ chức nhiều chiến dịch, chương trình tình nguyện, được cộng đồng và xã hội ghi nhận, đánh giá cao; đặc biệt là chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020, đã có hơn 32.000 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 1,1 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia. Kết quả đã đóng góp gần 30.000 công trình thanh niên các cấp với trị giá 332 tỉ đồng… ", anh Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận.
Theo anh Tuấn, qua các hoạt động tình nguyện đã phát huy vai trò xung kích, tinh thần tương thân tương ái để chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó tạo ra môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội.
Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 diễn ra từ tháng 10.2020 - 2.2021. ẢNH MINH HẢI
Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 diễn ra từ tháng 10.2020 - 2.2021. ẢNH MINH HẢI
Tham dự chương trình, Phó bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Lại Thế Nguyên cũng nhấn mạnh chiến dịch Tình nguyện mùa đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 là hoạt động thiết thực ý nghĩa, là hình ảnh đẹp trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa nói riêng.
Theo ông Nguyên, thông qua các hoạt động tình nguyện, người trẻ đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên dấu ấn đậm nét như phong chào tuổi trẻ tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở Thanh Hóa thời gian qua”.
Hơn 600 hộ gia đình nhận quà của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. ẢNH MINH HẢI
Hơn 600 hộ gia đình nhận quà của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. ẢNH MINH HẢI
Cũng trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức trao quà, hỗ trợ xây dựng các công trình, như trao hơn 600 suất quà (mỗi suất trị giá 200.000 đồng) cho hơn 600 gia đình nghèo của H.Thường Xuân; hỗ trợ 1,8 tỉ đồng cho 6 tỉnh (mỗi tỉnh 300 triệu đồng) khu vực miền Trung vừa chịu thiệt hại do lũ lụt; hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng phòng học, nhà công vụ cho Trường mầm non xã Xuân Lẹ (H.Thường Xuân); hỗ trợ 210 triệu đồng xây dựng nhà cho 3 học sinh mồ côi (mỗi trường hợp 70 triệu đồng) của H.Thường Xuân...
Theo Minh Hải (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.